Theo đánh giá của Chương trình bảo tồn Rùa châu Á, Việt Nam là nơi cư trú của 31 loài rùa, song nhiều loài đang có nguy cơ tuyệt chủng ngoài tự nhiên do tình trạng săn bắt, buôn bán trái phép.
Trong số 26 loài rùa có phân bố tự nhiên tại Việt Nam, 23 loài được liệt kê trong các danh mục loài nguy cấp, quý hiếm, với 8 loài bị cấm khai thác, sử dụng vì mục đích thương mại.
Theo Cục Bảo tồn đa dạng sinh học, hiện các nhà khoa học đã ghi nhận sự hiện diện của 25 loài rùa cạn và rùa nước ngọt cùng với 5 loài rùa biển thường xuất hiện ở các vùng biển của Việt Nam.
Rùa cá sấu có tên khoa học là Macrochelys temminckii, là một trong những loài rùa nước ngọt lớn nhất thế giới hiện nay, đang bị đe dọa theo phân loại của Tổ chức Bảo tồn thiên nhiên quốc tế (IUCN).
Tới thời điểm hiện tại, Trung tâm bảo tồn rùa Cúc Phương có 1.700 cá thể rùa gồm 22 loài bản địa và quý hiếm như rùa trán vàng, rùa sa nhân, rùa đầu to và rùa trung bộ đặc hữu của Việt Nam.
Tính đến nay, “gia đình rùa” ở Vườn Quốc gia đầu tiên tại Việt Nam đang cứu hộ và nuôi nhốt hơn 900 cá thể thuộc 21 loài rùa, trong đó có 3 loài rùa ở Cúc Phương.