Lực lượng chức năng và người dân địa phương đã kịp thời khống chế, dập tắt vụ một cháy rừng tại diện tích đất lâm nghiệp do Trung tâm Giống Nông nghiệp quản lý ở xã Khánh Lâm, huyện U Minh.
Kết thúc mùa khô 2017, nhờ chủ động các biện pháp phòng chống cháy rừng, nhất là áp dụng phương châm bốn tại chỗ, tỉnh Cà Mau không để xảy ra cháy rừng tràm ở Vườn quốc gia U Minh Hạ.
Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm tỉnh Cà Mau Lê Văn Hải đã khẳng định thông tin có vụ cháy lớn xảy ra tại rừng tràm U Minh Hạ vào ngày 10/6 vừa qua tại Cà Mau là thông tin không chính xác.
Hiện toàn bộ các kênh mương thuộc khuôn hộ trong lâm phần rừng tràm U Minh Hạ đã khô cạn, giờ chỉ còn lại nguồn nước ở các kênh trục trữ nước để cứu nguy rừng tràm nếu như có xảy ra cháy.
Cơn mưa "vàng" đã đổ xuống rừng tràm U Minh Hạ kể từ đầu mùa khô đến nay thế nhưng vẫn không làm giảm bớt nguy cơ cháy hơn 38.000ha rừng tràm nhiều năm tuổi này.
Do mùa khô năm nay nắng gắt kéo dài nên toàn bộ diện tích 38.000ha rừng tràm U Minh Hạ hiện không còn nước dưới chân rừng, nguy cơ cháy đang ở mức cực kỳ nguy hiểm.
Nắng nóng đã khiến rừng tràm U Minh Hạ ở tỉnh Cà Mau bị khô hạn, hơn 30.000ha được báo động cấp nguy hiểm, trong đó 19.000ha chuyển sang cấp độ dự báo cháy cực kỳ nguy hiểm.
3.000ha rừng tràm U Minh Hạ hiện đã khô nước, trong đó, gần 1.200ha đang đứng trước nguy cơ cháy cao, ngành kiểm lâm đặt trong tình trạng báo động cao.