Theo Phó Giám đốc Sở Y tế tỉnh Pursat, ông Teuk Sopheap, sự cố xảy ra trong đám tang của một người dân làng Morth Prey, huyện Krakor tối 1/6 sau khi những người tham dự uống loại rượu tự nấu.
Ngày 12/3, Bệnh viện Đa khoa huyện Kỳ Sơn tiếp nhận bốn trường hợp cùng trú tại bản Chà Lắn, xã Hữu Lập, huyện Kỳ Sơn, Nghệ An, được đưa vào cấp cứu trong tình trạng tím tái, nôn mửa, khó thở.
Báo cáo nhanh của Bộ Y tế về công tác y tế đến ngày mùng 2 Tết Mậu Tuất cho thấy, trong ba ngày nghỉ Tết vừa qua đã có 388 trường hợp nhập viện do ngộ độc, say rượu.
Bộ trưởng Trần Tuấn Anh cho rằng, đã có sự buông lỏng trong tổ chức thực hiện, kiểm tra, chấp hành pháp luật cũng như thực hiện chức năng quản lý nhà nước đối với rượu tự nấu.
Theo đánh giá của Bộ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh thì việc quản lý hóa chất, đặc biệt là hóa chất trong danh mục nguy hiểm, bị cấm hiện còn nhiều lỗ hổng, bất cập.
Thời điểm trước và sau Tết, có rất nhiều bệnh nhân bị ngộ độc và tử vong vì rượu. Nguy hiểm nhất của bệnh nhân bị ngộ độc rượu là do uống phải các loại rượu chứa cồn công nghiệp.
Ngày 27/12, cảnh sát Pakistan cho biết 24 người, phần lớn là người Cơ đốc giáo ở miền Trung nước này đã tử vong và hàng chục người phải nhập viện do ngộ độc rượu vào đêm Giáng Sinh.
Hiện nay có gần 50% nam giới Việt Nam uống rượu bia ở mức nguy hại - chiếm tỷ lệ cao nhất khi so với các nước trên thế giới, khi tỷ lệ trung bình toàn cầu chỉ 12,3%.