Với 51 phiếu thuận và 48 phiếu chống, Thượng viện Mỹ đã phê chuẩn dự luật hạn chế tranh luận, mở đường thông qua đề cử bà Amy Coney Barrett vào vị trí Thẩm phán Tòa án Tối cao.
Ủy ban Tư pháp Thượng viện Mỹ đã bắt đầu phiên điều trần về Thẩm phán Amy Coney Barrett, người được Tổng thống Donald Trump đề cử vào vị trí Thẩm phán Tòa án Tối cao Mỹ.
Trong suốt 90 phút tranh luận, hai chính khách liên tục tranh cãi gay gắt và cắt ngang lời nhau để giành diễn đàn, khiến người điều phối Chris Wallace khá vất vả kiểm soát cuộc tranh luận.
56% người được hỏi cho rằng người chiến thắng trong cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ sắp tới nên là người bổ nhiệm thẩm phán Tòa án Tối cao thay thế Thẩm phán Ruth Bader Ginsburg.
Với nghi lễ này, bà Bader Ginsburg, biểu tượng đấu tranh cho quyền bình đẳng giới, đã trở thành người phụ nữ đầu tiên và cũng là người Do Thái đầu tiên được quàn tại khu Mái Vòm, Điện Capitol.
Tổng thống Mỹ Donald Trump có kế hoạch chọn bà Amy Coney Barrett, 48 tuổi, vào vị trí Thẩm phán Tòa án Tối cao Mỹ hiện đang bị bỏ trống, bất chấp sự phản đối gay gắt từ đảng Dân chủ.
Ông Trump cho rằng kết quả cuộc bầu cử tổng thống vào tháng có thể sẽ bị đưa ra khiếu kiện tại Tòa án Tối cao, do đó việc đảm bảo có đủ 9 thẩm phán là rất quan trọng.
Do bối cảnh đại dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19, mọi hoạt động trong lễ tang nữ thẩm phán Tòa án Tối cao Ruth Bader Ginsburg đều phải tuân thủ các biện pháp phòng ngừa dịch bệnh.
Trong thời gian làm việc tại Tòa án Tối cao Mỹ, bà Ginsburg luôn tích cực đấu tranh cho quyền lợi của người dân trong hàng loạt vấn đề nổi cộm như chăm sóc y tế, bình đẳng giới, quyền bầu cử...
Trong phát biểu tại Philadelphia, ông Biden cáo buộc ông Trump lạm dụng quyền lực trong việc bổ nhiệm người đứng đầu Tòa án Tối cao thay thế bà Ruth Bader Ginsburg - người vừa qua đời hôm 18/9.
Khoảng sân Tòa án Tối cao Mỹ đã biến thành nơi tưởng niệm cố Thẩm phán Ruth Bader Ginsburg, hàng nghìn người tập trung tại đây để vinh danh và tưởng nhớ người cho là biểu tượng công lý của nước Mỹ.
Bà Barbara Lagoa và bà Amy Coney Barrett nằm trong số những ứng viên hàng đầu trong danh sách Thẩm phán Tòa án Tối cao sau khi Thẩm phán Ruth Bader Ginsburg qua đời hôm 18/9.
Nhằm tăng cường hiểu biết lẫn nhau trong lĩnh vực tư pháp hai nước, vào tháng 9 tới, sẽ có một số thẩm phán của Tòa án Liên bang Hoa Kỳ sang thăm và làm việc tại Việt Nam.
Tại buổi tiếp, Thủ tướng khẳng định Chính phủ Việt Nam sẽ nỗ lực hết mình, phối hợp chặt chẽ với phía Hoa Kỳ nhằm triển khai hiệu quả những thỏa thuận mà lãnh đạo cấp cao hai nước đã đạt được.