Chương trình hành động quốc gia chống sa mạc hóa đặt mục tiêu đến năm 2030, trên toàn quốc giữ ổn định 3,5 triệu ha đất trồng lúa; bảo đảm tỷ lệ che phủ rừng ổn định ở mức 42-43%.
Liên hợp quốc từng kỳ vọng các đàm phán sẽ thông qua một quyết định mạnh mẽ có thể đảo ngược một trong những thảm họa môi trường dai dẳng và có sức tàn phá lớn nhất - đó là hạn hán.
Diễn ra trong hai tuần đến ngày 13/12 với chủ đề "Đất đai của chúng ta. Tương lai của chúng ta," sự kiện này đánh dấu kỷ niệm 30 năm của Công ước Liên hợp quốc về chống sa mạc hóa (UNCCD).
Hội đồng EU đã yêu cầu EC nhanh chóng đưa ra kế hoạch hành động toàn diện nhằm đối phó sa mạc hóa, với mục tiêu tăng khả năng chống chịu hạn hán và đạt được Mục tiêu LDN vào năm 2030.
Ngày kỷ niệm nhằm nâng cao nhận thức xung quanh các vấn đề về hạn hán, sa mạc hóa; khuyến khích thực hiện Công ước chống sa mạc hóa tại các nước bị tác động nghiêm trọng bởi hạn hán và sa mạc hóa.
Theo Bộ Tài nguyên và Môi trường, việc phục hồi chất lượng đất luôn là mục tiêu mà Đảng, nhà nước và người dân quan tâm. Việc làm này có ý nghĩa hết sức quan trọng trong việc phát triển kinh tế.
Chương trình nhằm kêu gọi các quốc gia trên toàn cầu cùng chung tay hướng tới những mục tiêu phục hồi đất đai, chống sa mạc hóa và khả năng chống hạn, làm chậm quá trình Biến đổi Khí hậu.
H’Hen Niê vừa có chuyến tham gia trồng rừng ở Khu Bảo tồn thiên nhiên Tà Kóu, góp phần nâng diện tích phủ xanh đất trống lên 2ha chỉ trong nửa đầu năm 2024.
Ngày Quốc tế chống sa mạc hóa và hạn hán là sự kiện quốc tế thường niên quan trọng nhằm góp phần nâng cao nhận thức, thúc đẩy hành động về chống suy thoái đất, sa mạc hóa, bảo vệ môi trường.
Đợt mưa lũ đã tác động tới toàn bộ 24 tỉnh thành của Ecuador, cướp đi sinh mạng của 57 người và khiến 110 người bị thương, gây ra tình trạng ngập lụt, sạt lở đất và làm hư hại hàng nghìn nhà dân.
Hiện diện tích đất trống, đồi núi trọc ở Ninh Thuận còn lớn, nhất là khu vực ven biển thuộc các huyện Thuận Bắc, Ninh Hải, Ninh Phước, Thuận Nam tiềm ẩn nhiều nguy cơ hoa hóa và sa mạc hóa cao.
Chủ đề Ngày Thế giới chống sa mạc hóa, khô hạn năm nay của Việt Nam là "Tiêu dùng và đất đai," nhấn mạnh đến những nỗ lực và giải pháp, mô hình góp phần ngăn chặn, hạn chế tình trạng hạn hán.
Chủ tịch IPCC hy vọng báo cáo sẽ gióng lên hồi chuông cảnh báo cộng đồng về những mối đe dọa và nguy cơ mà biến đổi khí hậu gây ra cho những vùng đất mà con người sinh sống, sản xuất lương thực,
Ngoại trưởng Pháp Laurent Fabius khẳng định toàn bộ các thỏa thuận tại Hội nghị COP21 nhằm mục đích hạn chế tình trạng ấm lên của Trái Đất là "bắt buộc về pháp lý."
Khoảng 100 phần tử bịt mặt đã tấn công một trạm kiểm soát an ninh ở huyện Ejin thuộc khu vực Nội Mông, miền Bắc Trung Quốc, làm 13 người bị thương và 11 phương tiện bị phá hủy.
Hội nghị trù bị được kỳ vọng sẽ giúp các bên nhất trí về một văn kiện dự thảo hoàn thiện cho Hiệp định về chống biến đổi khí hậu, làm cơ sở để các nhà lãnh đạo thảo luận, thông qua vào tháng 12.
Các quan chức cùng giới chuyên gia tham dự Triển lãm Expo Milan 2015 tại Italy cho rằng sự suy giảm chất lượng đất đang là mối đe dọa ngày càng lớn tới an ninh toàn cầu.
Chương trình Môi trường Liên hợp quốc ngày 5/6 đã đưa ra thông điệp "Tiêu dùng có trách nhiệm vì 7 tỷ giấc mơ trong một hành tinh," kêu gọi con người hãy bảo vệ Trái đất ngay từ bây giờ.