SAARC kêu gọi thiết lập mạng lưới điện trong toàn khu vực

Các bộ trưởng SAARC thảo luận về việc phát triển mạng lưới điện và ký kết hiệp định về hợp tác phát triển thị trường điện trong khu vực.
SAARC kêu gọi thiết lập mạng lưới điện trong toàn khu vực ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: sambadmedia.com)

Hội nghị Bộ trưởng năng lượng lần thứ 5 của các nước thành viên Hiệp hội hợp tác khu vực Nam Á (SAARC), dưới sự chủ trì của Bộ trưởng phụ trách về điện, than và năng lượng tái tạo Ấn Độ Piyush Goyal, đã bế mạc chiều 18/10 sau hai ngày làm việc tại thủ đô New Dehli.

Tại hội nghị, các bộ trưởng đã thảo luận về việc phát triển mạng lưới điện kết nối các nước thành viên SAARC và ký kết hiệp định về hợp tác năng lượng nhằm tạo điều kiện cho việc phát triển một thị trường điện của SAARC (SAME).

Tuy nhiên, hiệp định này còn chờ chính phủ các nước thành viên của SAARC thông qua, trước khi được triển khai thực hiện.

Bộ trưởng Goyal cho biết cho đến nay vẫn chưa có số liệu tài chính và kỹ thuật chi tiết liên quan đến mạng lưới điện khu vực, song SAARC sẽ sớm tiến hành công việc này.

Hội nghị đã nhận thức rõ sự ổn định kinh tế của SAARC dựa trên an ninh năng lượng. Hiện SAARC phải nhập khẩu 30% nhu cầu năng lượng; tiêu thụ điện bình quân tính theo hộ gia đình trong các nước thành viên SAARC hiện chỉ có 128 đơn vị so với mức trung bình 3.045 đơn bị của toàn cầu.

Hiện nay Ấn Độ phải nhập khẩu 1.500 MW điện từ Bhutan, trong khi xuất khẩu khoảng 500 MW điện tới Bangladesh và 150 MW tới Nepal.

SAARC có 8 nước thành viên, gồm Afghanistan, Bangladesh, Bhutan, Ấn Độ, Maldives, Nepal, Pakistan và Sri Lanka.

Hội nghị Bộ trưởng năng lượng lần thứ 5 được nối lại sau ba năm gián đoạn, nhưng Pakistan không tham gia hội nghị lần này./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục