Sách của Tổng Bí thư: Tầm cao trí tuệ, tư duy sắc sảo, sáng tạo

Cuốn sách về đường lối quân sự, chiến lược quốc phòng của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã thể hiện tầm cao trí tuệ, tư duy sắc sảo, sáng tạo, tư tưởng nhất quán, xuyên suốt của người đứng đầu Đảng ta.
Sách của Tổng Bí thư: Tầm cao trí tuệ, tư duy sắc sảo, sáng tạo ảnh 1Cuốn sách của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng được đông đảo bạn đọc đón đọc. (Ảnh: Văn Điệp/TTXVN)

Cuốn sách “Một số vấn đề về đường lối quân sự, chiến lược quốc phòng trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa thời kỳ mới," tập hợp 39 bài viết, bài phát biểu, trả lời phỏng vấn của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Bí thư Quân ủy Trung ương.

Cuốn sách dày hơn 400 trang viết và gồm ba phần, là sự hệ thống hóa những chỉ đạo của Tổng Bí thư về đường lối quân sự, chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn hiện nay.

Cuốn sách đã được đông đảo bạn đọc đón đọc và cho rằng cuốn sách đã thể hiện tầm cao trí tuệ, tư duy sắc sảo, sáng tạo, tư tưởng nhất quán, xuyên suốt của người đứng đầu Đảng ta về lãnh đạo, chỉ đạo đường lối, chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong thời kỳ mới.

Xây dựng chiến lược quốc phòng, phát huy sức mạnh tổng hợp

Thông qua 39 bài nói, bài viết và trả lời phỏng vấn trong cuốn sách “Một số vấn đề về đường lối quân sự, chiến lược quốc phòng trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa thời kỳ mới” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Đại tá Lê Quang Lạng, Trưởng Phòng Lịch sử kháng chiến, Viện Lịch sử Quân sự, Bộ Tổng Tham mưu bày tỏ, đây là tác phẩm mang tầm quan trọng “quốc gia - đại sự," có ý nghĩa quyết định tới việc duy trì hòa bình, ổn định, phát triển của đất nước.

Cuốn sách thể hiện tầm cao trí tuệ, tư duy sắc sảo, sáng tạo của người đứng đầu Đảng ta - đồng chí Nguyễn Phú Trọng - Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Quân ủy Trung ương.

Những vấn đề đặt ra trong cuốn sách phản ánh toàn diện, sâu sắc yêu cầu, đòi hỏi của nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Trên cơ sở những bài học kinh nghiệm lãnh đạo của Đảng về vấn đề quân sự, quốc phòng trong các cuộc chiến tranh giải phóng và bảo vệ Tổ quốc, Tổng Bí thư đã nêu bật nhận thức mới, tư duy mới về chiến lược quân sự, quốc phòng Việt Nam và định hướng nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Đặc biệt, cuốn sách chỉ ra yêu cầu tối cao của chiến lược quân sự, quốc phòng là bảo vệ vững chắc Tổ quốc “từ sớm, từ xa;" ngăn ngừa chiến tranh, duy trì môi trường hòa bình ổn định để phát triển đất nước; không để Tổ quốc “bị động, bất ngờ” trong mọi tình huống.

Đại tá Lê Quang Lạng nhấn mạnh việc hoạch định đường lối, chiến lược quân sự, quốc phòng là quá trình nhận thức sâu sắc về thời đại, về thời cơ và thách thức đặt ra đối với nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc. Vì thế, những nội dung, vấn đề nêu ra trong cuốn sách tiếp tục khẳng định quan điểm, đường lối nhất quán của Đảng ta đối với chiến lược bảo vệ Tổ quốc nói chung, chiến lược quân sự, quốc phòng nói riêng trong thế giới hội nhập ngày càng sâu rộng.

Theo đó, điểm mấu chốt của đường lối, chiến lược quốc phòng trong thời kỳ mới chính là xây dựng chiến lược quốc phòng nhằm phát huy sức mạnh tổng hợp, tranh thủ thời cơ, đẩy lùi nguy cơ, mở rộng quan hệ đối ngoại thông qua minh bạch hóa quốc phòng, thể hiện quan điểm độc lập, tự chủ, không liên minh quân sự...

Đối với từng nhiệm vụ cụ thể của Quân đội, cuốn sách của đồng chí Tổng Bí thư thể hiện sự chỉ đạo sâu sát, kiên quyết trên những vấn đề chủ yếu như khẳng định nguyên tắc Đảng lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt đối với Quân đội; vấn đề xây dựng Quân đội vững mạnh toàn diện, trước hết là về chính trị, tư tưởng; định hướng xây dựng Quân đội thực sự “tinh, gọn, mạnh," đến năm 2030 hoàn thành xây dựng Quân đội theo phương châm “cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại...”

[Sách của Tổng Bí thư: Cẩm nang quán triệt nhiệm vụ quân sự, quốc phòng]

Theo Đại tá Lê Quang Lạng, từ những vấn đề hệ trọng nêu trên, cuốn sách chắc chắn là một trong những “cẩm nang” quan trọng đối với cán bộ, đảng viên các cấp, nhất là cán bộ cấp chiến lược trong Quân đội.

Đối với đội ngũ cán bộ tại các học viện, nhà trường, viện nghiên cứu trong Quân đội, cuốn sách chính là tài liệu quý, chứa đựng và phản ánh một cách đầy đủ, sâu sắc những vấn đề có tính quy luật trong lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc; trên cơ sở đó định hướng việc phát huy và vận dụng truyền thống, kế sách giữ nước của cha ông ta vào nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình hiện nay.

Xây dựng quân đội vững mạnh về chính trị

Cựu chiến binh Bùi Thiện, thương binh hạng 3, nguyên Chánh Văn phòng Ủy ban Nhân dân quận Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng cho rằng xuyên suốt 21 bài viết, bài phát biểu và trả lời phỏng vấn là ý tưởng chỉ đạo của Tổng Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Quân ủy Trung ương hướng tới việc tăng cường hơn nữa sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng đối với quân đội và bổ sung, hoàn thiện cơ chế lãnh đạo của Đảng đối với quân đội.

Theo ông Bùi Thiện, Cuốn sách có nội dung ôn lại lịch sử hình thành và lãnh đạo cách mạng Việt Nam của Đảng Cộng sản,Tổng Bí thư nhấn mạnh sự lãnh đạo của Đảng chính là nhân tố quyết định sự trưởng thành, chiến đấu và chiến thắng của Quân đội nhân dân Việt Nam trong mọi giai đoạn.

Sách của Tổng Bí thư: Tầm cao trí tuệ, tư duy sắc sảo, sáng tạo ảnh 2Học viên Học viện Biên phòng tìm hiểu về cuốn sách. (Ảnh: Văn Điệp/TTXVN)

Được sự chăm lo, rèn luyện, lãnh đạo của Đảng, quân đội ta luôn mang bản chất giai cấp công nhân, tính dân tộc và tính nhân dân sâu sắc, giữ vững lý tưởng cách mạng, mục tiêu chiến đấu, bản lĩnh chính trị, thực sự là công cụ bạo lực sắc bén, lực lượng chính trị tuyệt đối trung thành, tin cậy của Đảng, Nhà nước và nhân dân.

Không thể xây dựng quân đội vững mạnh toàn diện nếu thiếu yếu tố then chốt là nâng cao chất lượng công tác Đảng, tức trước hết là phải xây dựng quân đội vững mạnh về chính trị. Để làm được điều này thì phải nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các cấp ủy, tổ chức Đảng.

Ông Bùi Thiện cho rằng đề cập vấn đề đường lối, chiến lược quân sự, quốc phòng hay phương hướng xây dựng Quân đội kiểu mới, dù ở trên phương diện nào, Tổng Bí thư cũng yêu cầu về sự lãnh đạo trực tiếp, tuyệt đối của Đảng đối với Quân đội.

Hai lĩnh vực này gắn bó, bổ trợ lẫn nhau. Sự khẳng định quyết liệt của Tổng Bí thư về sự lãnh đạo trực tiếp, toàn diện của Đảng đối với Quân đội vừa mang ý nghĩa chiến lược, vừa có tính thời sự.

Trong Cuốn sách, một trong những nội dung mà Cựu chiến binh Bùi Thiện tâm đắc đó là, tại Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân đội lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã có bài phát biểu “Quân đội phải tuyệt đối trung thành với Đảng, với Tổ quốc, gắn bó máu thịt với nhân dân."

Trong bài phát biểu, Tổng Bí thư đã nêu rõ những yêu cầu về phương hướng hoạt động của Đảng bộ Quân đội trong nhiệm kỳ 2020-2025: Đặc biệt coi trọng xây dựng quân đội vững mạnh về chính trị, làm cơ sở nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu của toàn quân.

Chủ tịch Hồ Chí Minh đã dạy: "Quân sự mà không có chính trị thì như cây không có gốc, vô dụng lại có hại." Vì vậy, cần hết sức chú trọng thường xuyên tăng cường giáo dục về chủ nghĩa Marx-Lenin, tư tưởng Hồ Chí Minh; về truyền thống, văn hóa dân tộc, bản chất giai cấp của quân đội; về đối tượng, đối tác trong tình hình mới, bảo đảm trong bất cứ điều kiện, hoàn cảnh nào, Quân đội cũng luôn luôn là lực lượng chính trị, lực lượng chiến đấu tuyệt đối trung thành, tin cậy của Đảng, Nhà nước và nhân dân; có ý chí, quyết tâm cao, vượt qua mọi gian khổ, hy sinh, hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục