Theo bà Phan Thị Thu Hà, Giám đốc Nhà Xuất bản Trẻ, chưa bao giờ vấn nạn xâm phạm quyền tác giả đối với các nội dung trên Nền tảng Số gióng lên hồi chuông báo động như hiện nay.
Bên cạnh những mặt ưu điểm, tích cực, Luật Xuất bản năm 2012 cũng đã bộc lộ những hạn chế, bất cập, cũng như phát sinh nhiều vấn đề mới trong thực tiễn.
Nếu nhiều năm trở về trước, sách lậu chỉ xuất hiện ở hình thức “in và bán lậu,” thì nay các đơn vị xuất bản còn phải đối phó với các hình thức lan truyền sách giả trên môi trường mạng.
Sách lậu tinh vi đến mức chính nhà xuất bản nhiều khi cũng không phân biệt được đâu là sách thật, đâu là sách giả. Xuất bản phẩm lậu ngày càng phức tạp trong khi lực lượng chức năng quản lý còn mỏng.
Trong sáu tháng đầu năm 2018, tổng doanh thu trong lĩnh vực xuất bản, in và phát hành ước đạt 32.290 tỷ đồng, toàn ngành thực hiện hơn 15.650 đầu sách.
Theo ông Phạm Tuấn Vũ - Phó Cục trưởng Cục Xuất bản, In và Phát hành, việc in ấn, phát hành các loại xuất bản phẩm trái quy định dự báo có xu hướng gia tăng vào các tháng cuối năm.
Trong thời gian qua, in lậu, xâm phạm quyền tác giả đã trở thành vấn nạn, ảnh hưởng nghiêm trọng đến ngành xuất bản cũng như quyền lợi của tác giả.
Mặc dù bị phát hiện nhưng hình thức xử phạt cũng chỉ dừng ở các biện pháp hành chính nên các chủ nậu gần như “nhờn thuốc”. Nhiều ý kiến bức xúc đã được nêu ra, tuy nhiên cơ quan quản lý thì lúng túng còn doanh nghiệp thì vẫn phải "tự phòng vệ" là chính.