Ngày 20/4, các sân bay ở thủ đô Baghdad và thành phố Najaf của Iraq đã phải hoãn nhiều chuyến bay khi một trận bão bụi ảnh hưởng trực tiếp tới khu vực miền Trung nước này làm giảm tầm nhìn.
Một quả tên lửa Katyusha đã rơi xuống khu vực lân cận của sân bay Baghdad song không gây thương vong và đây là vụ thứ 2 nhằm vào các khu vực nhạy cảm ở thủ đô của Iraq trong tuần này.
Vụ tấn công xảy ra 3 ngày trước khi diễn ra các cuộc đàm phán giữa Iraq và Mỹ trong khuôn khổ đối thoại chiến lược giữa hai bên, với nội dung thảo luận bao gồm hợp tác quân sự trong tương lai.
Theo New York Times, 2 quan chức quân sự Mỹ cho biết Lầu Năm Góc muốn nối lại các hoạt động quân sự này để tiếp tục cuộc chiến chống tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng.
Saudi Arabia, Pakistan, Anh, Nga.... đều bày tỏ lo ngại trước tình hình leo thang căng thẳng tại Trung Đông sau vụ Mỹ không kích sân bay Baghdad của Iraq khiến Tướng Iran Qassem Soleimani thiệt mạng.
Không chỉ riêng Philippines phải tính toán việc đưa công dân của mình tại Iran và Iraq về nước mà nhiều nước châu Á khác cũng đang phải đối mặt với vấn đề nan giải này.
Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo bác bỏ thông tin Tổng thống Donald Trump nói rằng ông sẽ ra lệnh tấn công các địa điểm văn hóa của Iran nếu Tehran đáp trả vụ Mỹ hạ sát Tướng Qassem Soleimani.
Quốc hội Iraq ra nghị quyết yêu cầu chính phủ chấm dứt sự hiện diện của mọi binh sỹ nước ngoài trên lãnh thổ Iraq và ngăn chặn họ sử dụng lãnh thổ, không phận và lãnh hải Iraq vì bất cứ lý do nào.
Việc Mỹ không kích nhằm sát hại Thiếu tướng Iran Qasem Soleimani vấp phải sự chỉ trích của cộng đồng quốc tế và dấy lên quan ngại về nguy cơ gia tăng bạo lực tại khu vực.
Iran nhận định việc Mỹ tấn công nhằm vào Thiếu tướng Soleimani tại Baghdad (Iraq) là sai lầm lớn nhất của Washington tại Tây Á, đồng thời cảnh báo Mỹ sẽ không tránh được hậu quả của sai lầm này.
Mỹ và các đồng minh đã tạm ngừng hoạt động huấn luyện cho các lực lượng vũ trang và an ninh Iraq do họ phải đối mặt với mối đe dọa ngày càng gia tăng sau vụ Mỹ không kích sân bay Baghdad.
Nguy cơ xung đột leo thang ở Trung Đông có thể gây ra những thiệt hại kinh tế đối với không ít quốc gia cũng như ảnh hưởng bất lợi tới các thị trường vàng, dầu, chứng khoán và tài chính toàn cầu.
Vụ không kích sân bay quốc tế tại Iraq nhằm sát hại tướng Soleimani, được Lầu Năm Góc công khai thừa nhận theo lệnh của Tổng thống Mỹ Donald Trump, có thể coi như một "lời tuyên chiến" với Iran.
Đoàn xe của Thiếu tướng Soleimani và Phó Chỉ huy lực lượng này là Abu Mahdi al-Muhandis đã bị trực thăng Mỹ bắn liên tiếp hai quả tên lửa hành trình, khi đang trên đường tới sân bay quốc tế Baghdad.
Đại sứ quán Mỹ ra thông cáo nêu rõ, các công dân Mỹ nên rời khỏi Iraq bằng đường hàng không khi có thể, và nếu không làm được như vậy thì sang các nước khác bằng đường bộ.
Ngày 13/10, Bộ Quốc phòng Iraq bác tin về sự hiện diện của chiến binh IS ở Abu Ghraib, nhấn mạnh rằng tình hình an ninh tại đây vẫn đang trong tầm kiểm soát.