Dự án đầu tư xây dựng nhà ga hàng hóa Cảng hàng không quốc tế Cát Bi chính thức được khởi công có tổng mức đầu tư 724 tỷ đồng, quy mô công suất 100.000 tấn hàng hóa/năm.
Thời kỳ 2021-2030, Cảng Hàng không Quốc tế Cát Bi được Bộ Giao thông Vận tải quy hoạch công suất khoảng 13 triệu hành khách và 250.000 tấn hàng hóa/năm.
Tính đến 16 giờ chiều 18/7, cả ba sân bay gồm Vân Đồn, Cát Bi và Nội Bài đã chính thức mở cửa khai thác trở lại sau khi bão số 1 đổ bộ và đất liền và suy yếu.
Cảng hàng không quốc tế Cát Bi đã bắt đầu vận hành thử nghiệm sử dụng camera nhận diện khuôn mặt để làm thủ tục hàng không cho hành khách đi máy bay nội địa dùng căn cước công dân điện tử.
Vietnam Airlines sẽ hủy 2 chuyến bay VN1182 và VN1175 giữa Hải Phòng và Thành phố Hồ Chí Minh. Đồng thời, hãng sẽ lùi giờ khởi hành các chuyến bay VN1512 và VN1513 giữa Buôn Mê Thuột và Hải Phòng.
Phó Thủ tướng Lê Văn Thành nhấn mạnh cầu Bến Rừng khi hoàn thành sẽ mở ra không gian phát triển mới cho huyện Thủy Nguyên và thị xã Quảng Yên, trở thành động lực thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội.
Cảng hàng không quốc tế Cát Bi định hướng đến năm 2025 sẽ tiếp tục được nghiên cứu mở rộng thêm nhà ga hành khách nhằm đáp ứng nhu cầu trong giai đoạn tiếp theo.
Để phòng dịch COVID-19 liên quan đến việc vận chuyển hành khách từ sân bay Cát Bi về địa phương, Hải Phòng có nhiều phương án, trong đó có việc huy động xe cấp cứu 115, taxi, xe đặc chủng quân đội.
Hành khách các chuyến bay này phải đáp ứng những yêu cầu như phải tiêm đủ liều vaccine phòng COVID-19 hoặc đã khỏi bệnh COVID-19 trong vòng 6 tháng tính đến thời điểm về địa phương, có kết quả RT-PCR.
Trong những năm gần đây, kiosk check-in ngày càng được hành khách ưa chuộng nhờ mang lại sự thuận tiện, chủ động cho hành khách và giảm nguy cơ lây nhiễm COVID-19 do tiếp xúc trực tiếp.
Với dịch vụ này, hành khách có thể làm thủ tục chuyến bay từ bất kỳ đâu có điện thoại, máy tính kết nối internet, qua đó tiết kiệm được thời gian, gia tăng sự tiện lợi...
Một liên danh nhà thầu thi công xây dựng công trình dự án mở rộng sân đỗ máy bay Cảng hàng không quốc tế Cát Bi giai đoạn 1 đã chính thức được lựa chọn.
Trung tướng Đặng Kinh về an yên trong lòng đất mẹ, để lại bên đời sự tiếc nuối, nhớ thương trong mỗi người dân thành phố Cảng anh hùng và trong tất cả đồng đội của ông.
Tàu bay của hãng hàng không Vietjet Air bị bong hỏng ốp cánh sau khi hạ xuống sân bay Cát Bi đã được niêm phong ngay sau đó để phục vụ công tác điều tra, làm rõ nguyên nhân xảy ra sự cố.
Dự án xây dựng nhà ga hành khách T2, sân đỗ máy bay và dự án xây dựng nhà ga hàng hóa tại Cảng hàng không quốc tế Cát Bi (Hải Phòng) sẽ ngốn đến 4.000 tỷ đồng.
Các hãng hàng không đã hủy hàng loạt các chuyến bay đến Hải Phòng, Nghệ An, Thanh Hóa đồng thời điều chỉnh giờ khai thác trong ngày 17/8 do ảnh hưởng của cơn bão số 4.
Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam sẽ đầu tư xây dựng nhà ga hành khách T2 tại các Cảng hàng không quốc tế Cát Bi, Vinh, Phú Bài với tổng mức đầu tư khoảng 5.000 tỷ đồng.