Chuyến công tác của Thủ tướng tới Lào diễn ra trong bối cảnh quan hệ chính trị, lòng tin chiến lược Việt-Lào tiếp tục được củng cố, thắt chặt, khẳng định định hướng tổng thể trong quan hệ hai nước.
Sáng 1/12, Tổng Bí thư Tô Lâm và Phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tới thủ đô Vientiane, bắt đầu chuyến thăm cấp Nhà nước tới Lào, dự Lễ kỷ niệm 50 năm Quốc khánh nước CHDCND Lào.
Chiều tối 19/10, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn rời thủ đô Vientiane, kết thúc tốt đẹp chuyến thăm chính thức Lào và tham dự Đại hội đồng Liên Nghị viện các Quốc gia Đông Nam Á lần thứ 45 (AIPA-45).
Chuyến thăm cấp Nhà nước của Chủ tịch nước Tô Lâm tới Lào không chỉ là một sự kiện ngoại giao lớn mà còn là biểu hiện sinh động của mối quan hệ hữu nghị đặc biệt Lào-Việt Nam.
Sáng 11/7, Chủ tịch nước Tô Lâm đến Thủ đô Vientiane, bắt đầu chuyến thăm cấp Nhà nước tới Cộng hoà Dân chủ Nhân dân Lào từ 11-12/7 theo lời mời của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith.
Ngoài dự và có bài phát biểu quan trọng tại Phiên toàn thể, trong chuyến công tác, Thủ tướng sẽ có các cuộc gặp song phương, đa phương với các thành viên Ủy hội sông Mekong.
Sáng 11/1, Thủ tướng Phạm Minh Chính bắt đầu chuyến thăm chính thức nước CHDCND Lào và đồng chủ trì Kỳ họp lần thứ 45 Ủy ban liên Chính phủ Việt Nam-Lào từ ngày 11-12/1.
Lễ đón chính thức Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Đoàn Đại biểu cấp cao Việt Nam được tổ chức trọng thể tại Phủ Chủ tịch theo nghi thức cao nhất dành cho nguyên thủ quốc gia.
Trưa 6/9, chuyên cơ chở Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tới sân bay quốc tế Wattay, thủ đô Vientiane, Lào, bắt đầu dự Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 28-29 và các hội nghị cấp cao liên quan.
Ngày 28/12, Lào tổ chức lễ khởi công mở rộng sân bay quốc tế Wattay, với tổng mức đầu tư 61 triệu USD, sử dụng nguồn vốn viện trợ với lãi suất thấp của Chính phủ Nhật.