Báo cáo công bố ngày 9/1 cho biết Na Uy đã sản xuất 124 tỷ mét khối khí đốt trong năm qua, tăng so với con số 122,8 tỷ mét khối của năm 2022, thời điểm bắt đầu cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine.
Cơn bão mùa Đông đã tác động tương đối lớn đến khu vực Permian Basin ở Texas và New Mexico làm đóng băng các thiết bị và cản trở việc tiếp cận các giếng dầu.
Thế giới đang tiêu thụ dầu nhiều chưa từng có và nhu cầu sẽ lại vượt dự kiến trong năm nay, gây hoài nghi về việc mức tiêu thụ trên toàn cầu sẽ sớm đạt đỉnh.
Theo dữ liệu của Refinitiv Eikon, Na Uy đã trở thành nhà cung cấp khí đốt lớn nhất châu Âu trong năm nay, thậm chí vượt Nga trước khi đường ống Nord Stream 1 ngừng hoạt động vào tuần trước.
TotalEnergies cho hay việc thoái vốn được thống nhất vào tháng Bảy và đệ trình lên các cơ quan chức năng của Nga vào đầu tháng Tám, và được chấp thuận vào ngày 25/8.
Sản lượng khí đốt của EU (Liên minh châu Âu) đã giảm một nửa trong 10 năm qua. EU phải nhập tới 80% lượng khí đốt từ các nước bên ngoài để phục vụ nhu cầu nội khối.
Bộ Năng lượng Mỹ dự báo trong tháng 8/2017 sản lượng dầu đá phiến của nước này sẽ tăng 112.000 thùng/ngày lên 5,585 triệu thùng/ngày và sẽ là tháng thứ 8 liên tiếp tăng.
Tăng trưởng sản lượng công nghiệp của Trung Quốc trong tháng 5 đạt mức cao nhất trong ba tháng qua, trong khi doanh số bán lẻ tăng trở lại từ mức "đáy" của 9 năm.
YPF đã đầu tư 2,6 tỷ USD, tính từ thời điểm bắt đầu quốc hữu hóa vào năm 2012 đến cuối năm 2014, nhằm triển khai nhiều dự án, doanh số bán hàng cũng tăng gần 30% trong cùng kỳ.