Coi trọng phát triển, sáng tạo các sản phẩm lưu niệm được nhiều địa phương quan tâm thực hiện với mong muốn phát triển kinh tế du lịch, tạo sinh kế cho người dân bản địa.
Người dân Hội An có thể mang vỏ chai hoặc ly nhựa để đổi các sản phẩm thủ công mỹ nghệ, qua đó ghóp phần nâng cao việc phân loại rác và hạn chế vứt rác thải nhựa ra môi trường.
Theo mục tiêu phát triển du lịch của tỉnh Nghệ An, trong giai đoạn 2019-2025, Nghệ An sẽ xây dựng thành công từ 2-3 mô hình Làng văn hóa du lịch gắn với sản xuất các sản phẩm lưu niệm.
Trước thềm Hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều Tiên lần thứ hai diễn ra tại Hà Nội, những sản phẩm lưu niệm như áo phông, cờ Mỹ, cờ Triều Tiên và cờ Việt Nam thu hút khách du lịch quốc tế và người dân.
Ngày 1/6 tại thành phố Đà Nẵng, Sở Công Thương thành phố đã tổ chức tổng kết cuộc thi thiết kế và sản xuất sản phẩm lưu niệm du lịch, quà tăng phục vụ APEC 2017.
Đây là lần thứ hai Đại sứ quán Việt Nam tại Australia tham gia lễ hội nhằm tăng cường quảng bá đất nước, con người và văn hóa Việt Nam đến với người dân Australia.
Triển lãm “Ảnh, sản phẩm lưu niệm Vịnh Hạ Long và ảnh các di sản thế giới tại Việt Nam” nằm trong chuỗi hoạt động kỷ niệm 20 năm Vịnh Hạ Long được công nhận là Di sản thiên nhiên thế giới.
Hơn 300 gian hàng thủ công mỹ nghệ của Lào tham gia triển lãm hàng thủ công mỹ nghệ lần 13, tại Vientiane ngày 13/10, với chủ đề "Sản phẩm lưu niệm Lào."
Chất liệu sản phẩm dự thi không bị hạn chế nhưng ban tổ chức khuyến khích người dự thi sử dụng các chất liệu đặc trưng của tỉnh Quảng Ninh, vùng biển Hạ Long, các chất liệu thân thiện môi trường.