Ngoài chăm lo cho trẻ em nghèo, người mắc bệnh hiểm nghèo, các chiến sỹ, y bác sỹ tuyến đầu chống dịch, chương trình “Dinh dưỡng yêu thương" đang tiếp tục lan toả đến những sản phụ mắc COVID-19.
Các nhà khoa học tại Israel phát hiện phụ nữ mang thai mắc COVID-19 dễ có nguy cơ bị tiểu đường thai kỳ, số lượng bạch cầu thấp và nguy cơ chảy máu nhiều hơn khi sinh.
Theo Bệnh viện Đa khoa Thống Nhất, Đồng Nai, sản phụ N.T.M.H mang thai 39 tuần, mắc COVID-19 nặng, đã "vượt cạn" thành công, sinh thường một bé trai nặng 3,5kg.
Theo Phó Giám đốc Bệnh viện Quân dân y Đồng Tháp, một thai phụ đang mang thai ở tuần thứ 39 mắc COVID-19 được các bác sỹ tại Bệnh viện mổ cấp cứu kịp thời bằng phương pháp gây tê tủy sống.
Hiện tại sức khỏe của 2 mẹ con đã ổn định. Sản phụ tiếp tục theo dõi và điều trị COVID-19, còn em bé được chuyển ra khu riêng biệt và được 2 điều dưỡng khoa Nhi chăm sóc.
Sau 10 ngày điều trị tích cực, chức năng phổi và thể trạng người mẹ dần hồi phục, bệnh nhân cai được ECMO và máy thở, đã ngưng thở ôxy, bệnh nhân tỉnh. Sức khỏe của bé cũng đã ổn định, bú tốt.
Sau 11 năm xây dựng gia đình, bệnh nhân mới được mang thai lần đầu nhờ thụ tinh trong ống nghiệm (IVF) lần 2. Thai được 35 tuần, thai phụ mắc COVID-19.
Bệnh nhân từ Liên bang Nga về Việt Nam ngày 17/7, có tiền sử đẻ non. Để đảm bảo an toàn cho mẹ và thai nhi, bệnh nhân đã được chuyển tuyến về Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương điều trị.