Sản phụ được đưa vào Bệnh viện Đa khoa 2 Lâm Đồng cấp cứu lúc 10 giờ 3 phút ngày 21/4 trong tình trạng tỉnh táo, da niêm hồng, sốt 38,7 độ C, huyết áp 108/53 mmHg.
Cục Bà mẹ và Trẻ em nhận được thông tin về sự cố y khoa đối với trường hợp bà L.T.C. sinh năm 1980, khi đến sinh con tại Bệnh viện Đa khoa huyện Vĩnh Bảo ngày 05/3/2025.
Kết luận của Hội đồng chuyên môn là sản phụ bị băng huyết sau sinh do đờ tử cung (con lần 3 sinh thường), mất máu mức độ nặng, nhóm máu hiếm (rhesus âm).
Hội đồng Khoa học Kỹ thuật của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa nghi ngờ nguyên nhân tử vong của sản phụ sinh năm 1996 là do tắc mạch phổi-rối loạn đông máu và đông máu rải rác trong lòng mạch.
Liên hợp quốc cho biết Afghanistan nằm trong số những nước có tỷ lệ tử vong mẹ cao nhất trên thế giới, theo đó, cứ hai tiếng đồng hồ lại có một phụ nữ trong thời kỳ sinh nở tử vong.
Sau khi bấm ối 15 phút, sản phụ là chị Đ.T.H (sinh năm 1990, trú phường Nghĩa Phú, thành phố Gia Nghĩa, Đắk Nông) có biểu hiện suy hô hấp, thai suy cấp, có khả năng thuyên tắc ối.
Liên quan đến vụ việc hai sản phụ một tử vong và một nguy kịch tại Đà Nẵng, Cục Quản lý Dược cung cấp thông tin danh sách 181 cơ sở y tế, nhà thầu, thuốc tiêm chứa bupivacaine trúng thầu năm 2018-2019
Tại Bệnh viện Đà Nẵng, Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn đã thăm hỏi, động viên và gửi tiền hỗ trợ của Bộ Y tế cho người nhà bệnh nhân đang điều trị.
UBND Đà Nẵng yêu cầu kiểm tra, xử lý theo thẩm quyền đối với vụ tai biến sản khoa xảy ra tại Bệnh viện Phụ nữ thành phố Đà Nẵng làm một sản phụ tử vong và một sản phụ lâm vào tình trạng nguy kịch.
Trung tâm Y tế huyện Tây Sơn - nơi thực hiện ca phẫu thuật sinh mổ cho sản phụ Võ Thị Bích L. đưa ra ba nguyên nhân có thể gây tử vong cho sản phụ là thuyên tắc ối, ngộ độc thuốc tê, sốc phản vệ.
Sở Y tế Thanh Hóa đã có báo cáo nhanh gửi Vụ Sức khỏe Bà mẹ-Trẻ em (Bộ Y tế) về sự việc mẹ con sản phụ tử vong tại Bệnh viện Đa khoa huyện Thạch Thành.
Công tác quản lý nhà nước về khám chữa bệnh đã tham mưu xây dựng và ban hành được trên 6.389 quy trình kỹ thuật mới, kỹ thuật thường quy của các chuyên ngành
Sở Y tế tỉnh Yên Bái đã có báo cáo bằng văn bản gửi Bộ Y tế và Ủy ban Nhân dân tỉnh Yên Bái về vụ việc sản phụ Trần Thị Bích Lai tử vong sau mổ lấy thai tại Trung tâm Y tế Lục Yên.
Bộ Y tế đã có công văn yêu cầu Sở Y tế Thừa Thiên-Huế kiểm tra ngay việc báo chí phản ánh trường hợp tử vong của mẹ con sản phụ Nguyễn Thị T. tại Bệnh viện đa khoa huyện Phú Lộc vào ngày 30/11.
Sản phụ có thai 39 tuần tuổi chuyển từ Trung tâm Y tế huyện Thanh Liêm trong tình trạng mất ý thức, mất nhịp tự thở, đồng tử giãn, mạch, huyết áp tụt, tình trạng chuẩn bị ngừng tuần hoàn.
Trước phản ánh về trường hợp sản phụ tử vong tại Cà Mau và sự cố y khoa xảy ra tại Gia Lai, Bộ Y tế đã đề nghị khẩn trương làm rõ thông tin, xử lý nghiêm các sai phạm nếu có.
Bộ Y tế đã đề nghị Sở Y tế tỉnh Hòa Bình kiểm tra ngay trường hợp tử vong trên và nghiêm túc xử lý các sai phạm đối với các cán bộ liên quan theo đúng quy định hiện hành.
Sản phụ H đã được chỉ định mổ lấy thai lúc 8 giờ. Tuy vậy, sau mổ lấy thai sản phụ Hồ Thị H có diễn biến xấu và đã tử vong lúc khoảng 12 giờ ngày 15/11.
Gần một nửa trong tổng số 55,7 triệu ca phá thai mỗi năm trên khắp thế giới được thực hiện trong điều kiện không an toàn và có nguy cơ đe dọa đến tính mạng con người.