Một nhà phân tích tại công ty tài chính Wedbush cho rằng việc chuyển hoạt động sản xuất về Mỹ có thể mất tới một thập kỷ và có thể khiến giá của mỗi chiếc iPhone lên tới 3.500 USD.
Theo thông báo của Foxconn, nhà máy sản xuất iPhone của hãng tại Trịnh Châu (Trung Quốc) vẫn sản xuất như bình thường và ít chịu ảnh hưởng trong tình hình hiện nay.
Bộ xử lý chip di động A17 sẽ được sản xuất hàng loạt qua công nghệ sản xuất chip N3E của TSMC và được Apple sử dụng đối với dòng iPhone ra mắt vào năm 2023.
Theo một nghiên cứu, Hàn Quốc và Nhật Bản - "quê hương" của những tên tuổi kỹ thuật lớn nhất - chiếm 376 tỷ USD trong tổng số FDI đầu tư vào lĩnh vực sản xuất của Việt Nam từ năm 2015 đến năm 2020.
Trong hồ sơ nộp lên sàn giao dịch chứng khoán tại Trung Quốc ngày 12/4, Pegatron cho biết hãng đã tạm dừng hoạt động lắp ráp iPhone tại nhà máy ở Thượng Hải và Côn Sơn để tuân thủ quy định phòng dịch.
Hãng Apple Inc. tuyên bố sẽ tạm ngừng đặt hàng mới từ nhà cung cấp Wistron Corp., ở Ấn Độ, do nhà máy này nợ lương công nhân dẫn đến các cuộc biểu tình bạo loạn của người lao động.
"Trái tim và những lá phổi" trong dây chuyền sản xuất của Apple đang phải chịu đựng, và nó có thể trở nên tồi tệ hơn khi đại dịch virus corona chủng mới (2019-nCoV) gây chết người tiếp tục lây lan.
Nhà cung cấp của Apple, Foxconn Technology Group cho biết họ có thể tiếp tục đáp ứng tất cả các nghĩa vụ sản xuất sau khi dịch virus corona bùng phát ở Trung Quốc.
Hầu như tất cả các iPhone trên thế giới đều được sản xuất tại Trung Quốc, chủ yếu bởi Foxconn Technology Group - chính thức được gọi là Hon Hai Precision Industry.
Foxconn, nhà lắp ráp gia công thiết bị điện tử hàng đầu thế giới, cho biết họ có đủ năng lực sản xuất bên ngoài Trung Quốc nếu nhà sản xuất iPhone điều chỉnh dây chuyền sản xuất.