Trước sự chứng kiến của nhiều chuyên gia hàng đầu thế giới về sản xuấtsơn đến từ các nước Mỹ, Đức, Canada, Singapore, Thổ Nhĩ Kỳ, HànQuốc..., bà Nguyễn Thị Hòe khẳng định, hiện chưa có nước nào thành côngtrong chế tạo sản phẩm sơn Nano Epoxy dùng cho sàn nhà, tàu biển, trongnhà và ngoài trời, đặc biệt là cho sàn chịu tải nặng.
Độ cứng của sơnNano Epoxy gấp 3 lần và giá thành hiện cũng chỉ gấp 2 lần so với các sảnphẩm sơn thông thường trên thị trường.
Bà Nguyễn Thị Hòe cho biết, đâylà một bước tiến lớn bởi cách đây vài năm, giá thành sản phẩm sơn côngnghệ Nano gấp tới chục lần so với thị trường. Điều này có được do tậpđoàn áp dụng thiết kế phần mềm hiện đại, rút ngắn được công đoạn và thờigian chế tạo sản phẩm.
Theo giới khoa học, một vật liệu khi chuyểnthành kích thước Nano thì toàn bộ tính chất vật, lý, hóa học…đều bị thayđổi và giá trị của nó tăng gấp nhiều lần so với bình thường. Kích thướccủa 1 Nanomet bằng một phần tỷ 1 mét.
Ngoài sảnphẩm Nano Epoxy, Tập đoàn Sơn Kova còn có các loại khác như sơn Nano E1 tự làmsạch dùng cho tường; sơn Nano E2 dùng cho sàn, sơn Nano E4 chống rỉ… SơnNano có đặc điểm ưu việt là thân thiện hơn với môi trường với hàm lượngchất hữu cơ bay hơi rất thấp, khả năng chịu nhiệt cao, có thể tới 1.200độ C, gấp 6 lần bình thường. Với khả năng tự làm sạch, chống ăn mòn, độkết dính, dẻo cao nên rất thích hợp khí hậu nhiệt đới.
Hiện nay, sản phẩm sơn Nano của tập đoàn Kova đang dùng thử nghiệm tạinhiều nước trên thế giới. Tập đoàn đang nghiên cứu thiết kế vỏ đựng sơnchống giả, và dự kiến trong năm nay sẽ đưa các sản phẩm sơn Kova Nanora thị trường./.