Sanna Khánh Hòa trả sòng phẳng "món nợ" với QNK Quảng Nam

Trong khuôn khổ vòng đấu thứ 17 giải V-League, đội chủ nhà Sanna Khánh Hòa-Biển Việt Nam đã đoạt lấy ba điểm trước QNK Quảng Nam bằng bàn thắng duy nhất của trận đấu.
Sanna Khánh Hòa trả sòng phẳng "món nợ" với QNK Quảng Nam ảnh 1Sanna Khánh Hòa-Biển Việt Nam (áo xanh). Ảnh minh họa. (Nguồn: thethaovanhoa)

Trong khuôn khổ vòng đấu thứ 17 giải V-League, chiều 19/7, trên sân vận động 19/8 thành phố Nha Trang, đội chủ nhà Sanna Khánh Hòa đã đoạt trọn ba điểm trước QNK Quảng Nam bằng bàn thắng duy nhất của trận đấu.

Ở vòng 12, khi thi đấu trên sân khách, Sanna Khánh Hòa đã ​gục ngã với tỷ số 1-4 trước QNK Quảng Nam.

Trước trận thi đấu, một cơn mưa lớn đã làm mặt cỏ sân vận động 19/8 trơn trượt và trời tiếp tục mưa phùn. Do đó, bước vào hiệp một, cả hai đội thi đấu với mức độ thăm dò khá lâu.

Sanna Khánh Hòa nghiêng về phòng thủ, khi có cơ hội thật sự mới dâng cao đội hình để phản công. Đây là sự tính toán khá mạo hiểm của huấn luyện viên Võ Đình Tân vì trước các đợt tấn công của các cầu thủ QNK Quảng Nam, hàng phòng thủ Sanna Khánh Hòa phải chống đỡ khá vất vả​ trên mặt sân trơn trượt.

Tuy nhiên, bàn thắng mở màn của trận đấu lại ​thuộc về các cầu thủ Sanna Khánh Hòa. Bằng một đợt tấn công từ phần giữa sân, cầu thủ Quốc Chí (số 13) đã nhận đường chuyền từ đồng đội và sút bóng ở cự ly khá gần khung thành vào phút 26, khiến thủ môn QNK Quảng Nam Phạm Văn Cường không kịp trở tay.

Thời gian còn lại của hiệp một và suốt hiệp hai, cả hai đội ​tấn công liên tục tấn công trả trả miếng nhau mặt sân trơn. Nhờ phối hợp nhỏ tốt, các cầu thủ Sanna Khánh Hòa tỏ ra lấn lướt đối phương​ và tạo được nhiều cơ hội ghi bàn hơn. Tuy nhiên không có bàn thắng nào cho cả hai đội cho đến lúc tiếng còi kết thúc trận đấu vang lên.

Thắng trận này, Sanna Khánh Hòa đã có trong tay 27 điểm sau bảy trận thắng, sáu trận hòa và để thua bốn trận./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục