Các nhà thiên văn phát hiện sao chổi 41P/Tuttle-Giacobini-Kresák đã dừng hẳn quá trình tự quay rồi đảo chiều, hiện tượng chưa từng quan sát trực tiếp, mở ra manh mối về sự biến mất của sao chổi nhỏ.
Những vệt sáng kỳ diệu đã mê hoặc con người trong nhiều thế kỷ, đặc biệt là khi chúng xuất hiện trong những “màn trình diễn” rực rỡ trên bầu trời được gọi là mưa sao băng.
Các nhà vật lý thiên văn cho biết theo dự kiến, sao chổi 12P/Pons-Brooks, còn được biết với tên “Sao chổi Quỷ,” sẽ đạt điểm gần Mặt Trời nhất vào ngày 21/4 tới và sẽ ở gần Trái Đất nhất vào ngày 2/6.
Vài tuần qua, những người ở Bắc bán cầu đã có thể thấy sao chổi này bằng ống nhòm. Nhưng nó sẽ ở vị trí gần Trái đất nhất, và sáng nhất, trong ngày 1/2.
Theo NASA, siêu sao chổi Bernardinelli-Bernstein dài khoảng 129km ở phần nhân rắn, có kích thước lớn hơn bang Rhode Island của Mỹ; nhân sao chổi này lớn hơn 50 lần so với lõi sao chổi trung bình.
Mục tiêu của cuộc thử nghiệm là nhằm làm thay đổi quỹ đạo của Dimorphos, một "tiểu Mặt Trăng" có đường kính 160m quay quanh tiểu hành tinh Didymos ở gần Trái Đất có đường kính khá lớn 780m.
Mưa sao băng Perseids là một trong hai trận mưa sao băng đẹp nhất năm 2019, cùng với mưa sao băng Geminids. Perseids sẽ đạt cực điểm vào đêm ngày 12/8 và rạng sáng ngày 13/8.
Thiên thạch trên được phát hiện qua một kính thiên văn ở Hawai và được các nhà khoa học đặt tên là Oumuamua, theo tiếng Hawaii có nghĩa là "người đưa tin."
Khi những hạt bụi và đất đá của sao chổi tiếp xúc với khí quyển Trái Đất với tốc độ 15-70 km/giây, chúng trở nên nóng chảy và hóa hơi rồi sáng rực lên như một cái đuôi dài rực rỡ.
Tàu vũ trụ Rosetta thám hiểm không gian của Cơ quan Hàng không Vũ trụ châu Âu (ESA) sẽ rơi xuống Sao Chổi 67P/Churyumov-Gerasimenko, kết thúc hành trình dài 12 năm.
Các trạm quan sát mặt đất đã nói lời chào lần cuối với tàu thăm dò Philae trước khi cắt toàn bộ kênh liên lạc sau một năm ngừng hoạt động với robot thăm dò Philae.
Các nhà khoa học theo dõi thiên thạch 2015 TB145 đã xác định rằng thiên thể này nhiều khả năng là một ngôi sao chổi đã giải phóng hết chất bốc của mình sau nhiều lần bay ngang qua Mặt Trời.
Nếu con người có thể sinh sống trên sao chổi, thì Lovejoy sẽ là một điểm đến rất được yêu thích khi các nhà khoa học đã phát hiện ra rằng ngôi sao này giải phóng một lượng rất lớn cồn và đường.
Sau chuyến du hành gần một thập của tàu vũ trụ New Horizons, Cơ quan Hàng không vũ trụ Mỹ đã đưa ra kết luận rằng, Sao Diêm Vương có kích thước lớn hơn so với ước tính.
Các nhà khoa học chịu trách nhiệm vận hành tàu thăm dò vũ trụ Rosetta vừa công bố "hình ảnh màu chân thực" đầu tiên về sao chổi 67P/Churyumov - Gerasimenko.