Sao trẻ U22 Việt Nam chấn thương, rời tuyển quốc gia trong nuối tiếc

Tiền vệ Hai Long chỉ mới lên đội tuyển Việt Nam được hai ngày nhưng sẽ sớm trở lại câu lạc bộ Quảng Ninh vì gặp chấn thương sụn chêm đầu gối trái gặp phải từ khi còn thi đấu V-League.
Hai Long gặp chấn thương nặng, không thể tiếp tục tập luyện cùng đội tuyển Việt Nam. (Ảnh: Hiển Nguyễn/Vietnam+)
Hai Long gặp chấn thương nặng, không thể tiếp tục tập luyện cùng đội tuyển Việt Nam. (Ảnh: Hiển Nguyễn/Vietnam+)

Chiều 8/12, bác sỹ đội tuyển Việt Nam Trần Anh Tuấn xác nhận tình trạng chấn thương của tiền vệ Hai Long. 

“Chúng tôi đã kiểm tra và xác định Hai Long bị rách sườn sau sụn chêm bên ngoài đầu gối trái. Hiện tại, cầu thủ này có thể sẽ điều trị phục hồi và sau đó Liên đoàn bóng đá Việt Nam cùng câu lạc bộ Quảng Ninh sẽ đưa ra phương án phù hợp,” bác sỹ Tuấn nói.

Đáng chú ý, chấn thương của Hai Long gặp phải khi còn thi đấu V-League cùng đội bóng chủ quản. Tuy nhiên, cả cầu thủ này và câu lạc bộ không phát hiện ra vấn đề cho tới khi lên tuyển và được bác sỹ kiểm tra. 

Bởi vậy, Hai Long được triệu tập bình thường lên đội tuyển Việt Nam ở đợt hội quân này thay vì như trường hợp của Đoàn Văn Hậu phát hiện chấn thương trước khi lên tuyển. 

Bác sỹ Trần Anh Tuấn cho biết: “Chấn thương này của Hai Long từ khi còn ở câu lạc bộ rất khó để chẩn đoán. Đến khi lên đây, cậu ấy được kiểm tra với các thiết bị và chuyên gia mới có thể xác định được chính xác tình trạng.” 

Sao trẻ U22 Việt Nam chấn thương, rời tuyển quốc gia trong nuối tiếc ảnh 1Bác sỹ Choi nói chuyện với tiền vệ Hai Long về chấn thương. (Ảnh: Hiển Nguyễn/Vietnam+)

Hai Long sẽ sớm trở về câu lạc bộ chủ quản để điều trị vì không còn có thể tập luyện tại đội tuyển Việt Nam. 

Sự vắng mặt này là đáng tiếc với huấn luyện viên Park Hang-seo, bởi tiền vệ sinh năm 2000 đang là cầu thủ tiềm năng, có thể được rèn luyện trở thành “quân bài” quan trọng trong những chiến dịch sắp tới. 

Không chỉ vậy, đây được coi là nhân tố quan trọng của ông thầy người Hàn Quốc ở U22 Việt Nam với mục tiêu SEA Games 31 và vòng loại U23 châu Á trong năm 2021. 

Hai Long mùa giải vừa qua thi đấu ấn tượng, nhiều lần được thầy Park gọi lên đội U22 Việt Nam và giờ đây là lần đầu góp mặt ở đội tuyển quốc gia. 

Tiền vệ trẻ Quảng Ninh là trường hợp vắng mặt đáng tiếc thứ hai ở đội tuyển Việt Nam sau Đoàn Văn Hậu cũng gặp chấn thương sụn chêm. 

Chiều 8/12, đội tuyển bước vào ngày tập luyện thứ ba ở đợt tập trung này. Huấn luyện viên Park Hang-seo tiếp tục sử dụng nhiều bài tập thiên về thực lực xen kẽ với gia tăng cảm giác bóng. 

Một số hình ảnh đội tuyển Việt Nam tập luyện chiều 8/12:

Sao trẻ U22 Việt Nam chấn thương, rời tuyển quốc gia trong nuối tiếc ảnh 2Đội tuyển Việt Nam tập luyện với áo tập điện tử để đo các chỉ số cơ thể và thông số trong luyện tập. (Ảnh: Thắng Đạt/Vietnam+)
Sao trẻ U22 Việt Nam chấn thương, rời tuyển quốc gia trong nuối tiếc ảnh 3Huấn luyện viên Park Hang-seo tỏ ra nghiêm khắc với các cầu thủ tuyển Việt Nam dù chỉ ở bài tập khởi động. (Ảnh: Thắng Đạt/Vietnam+)
Sao trẻ U22 Việt Nam chấn thương, rời tuyển quốc gia trong nuối tiếc ảnh 4Đội tuyển Việt Nam gồm 37 cầu thủ được chia thành 3 nhóm tách biệt để thầy Park có thể quản lý dễ dàng. (Ảnh: Thắng Đạt/Vietnam+)
Sao trẻ U22 Việt Nam chấn thương, rời tuyển quốc gia trong nuối tiếc ảnh 5Tiền vệ Hai Long buồn rầu, ngồi ngoài nhìn đồng đội tập luyện vì gặp phải chấn thương nặng. (Ảnh: Thắng Đạt/Vietnam+)
Sao trẻ U22 Việt Nam chấn thương, rời tuyển quốc gia trong nuối tiếc ảnh 6Công Phượng tập luyện tốt dù mới trả qua nhiều công việc quan trọng của gia đình. (Ảnh: Thắng Đạt/Vietnam+)
(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục