Cổng thông tin pháp lý chính thức của Nga cho biết Tổng thống Vladimir Putin đã ký sắc lệnh công nhận độc lập và chủ quyền của các vùng Kherson và Zaporizhzhia ở miền Nam Ukraine.
Kết quả sơ bộ cuộc trưng cầu ý dân về việc sáp nhập vào Nga tại các vùng Zaporizhzhia, Kherson, Lugansk và Donetsk cho thất tỷ lệ lựa chọn sáp nhập lần lượt là 93,11%; 87,05%; 98,42% và 99,23%.
Trao đổi với báo giới, ông Alexander Lukashenko cho rằng nếu người dân Belarus được trưng cầu ý kiến bây giờ thì 98% sẽ phản đối việc thống nhất với Nga.
Ngoại trưởng Nga cho rằng các cường quốc phương Tây tiếc vì họ không có đủ thời gian xây dựng một căn cứ hải quân của NATO ở bán đảo Crimea trước khi diễn ra cuộc trưng cầu dân ý năm 2014.
Crimea cho rằng Thủ tướng Đức Angela Merkel đã đưa ra một sự so sánh tương đồng không chính xác về mặt lịch sử, giữa sự sáp nhập của Crimea vào Nga và sự thống nhất nước Đức.
Tại quảng trường Lenin, thủ phủ Simferopol của bán đảo Crimea hàng nghìn người dân cùng với các nhà lãnh đạo đã kỷ niệm 1 năm ngày trưng cầu dân ý dẫn đến sáp nhập vào Nga.