Schumacher lỗi hẹn với đường đua Công thức 1

Những chấn thương trong một vụ tai nạn môtô hồi đầu năm khiến kế hoạch quay trở lại đường đua của Michael Schumacher tan thành mây khói.
Những chấn thương trong một vụ tai nạn môtô hồi đầu năm đã khiến kế hoạch quay trở lại đường đua Công thức 1 (F1) trong màu cờ sắc áo đội Ferrari của tay đua huyền thoại Michael Schumacher tan thành mây khói.

Trên trang web cá nhân ngày 11/8, Schumacher cho biết qua kết quả kiểm tra vết thương ở đầu và cổ trong vụ tai nạn tháng 2 vừa qua, các bác sĩ đã kết luận anh không thể tham gia Grand Prix châu Âu tại Valencia, Tây Ban Nha ngày 23/8 tới do sức khỏe chưa hoàn toàn bình phục.

Schumacher đã thông báo tin này cho Chủ tịch đội đua Ferrari và rất lấy làm tiếc vì không thể thế chỗ của người đồng đội một thời Felipe Massa. Đây thực sự là một tin buồn không chỉ đối với Ferrari mà còn với cả các cổ động viên, những "fan" cuồng nhiệt của huyền thoại F1 này.

Sau khi giã từ sự nghiệp thi đấu năm 2006, cuối tháng 7 vừa qua, Schumacher đã trở thành tâm điểm của giới hâm mộ môn thể thao tốc độ thế giới với tuyên bố trở lại đường đua, thay thế Massa không thể thi đấu do bị chấn thương nặng. Tin tức này đã làm nóng thêm đấu trường F1 và cả thế giới chờ đón thời khắc tay đua hàng đầu thế giới này tái xuất.

Năm nay 40 tuổi, Schumacher giữ kỷ lục 7 lần vô địch thế giới, vào các năm 1994 và 1995 (với đội đua Benetton), và liên tiếp các năm từ 2000-2004 trong màu cờ sắc áo của Ferrari. Hiện Schumacher là cố vấn kỹ thuật của đội đua này.

Ferrari cho biết tay đua người Italy Luca Badoer, 38 tuổi, đã được chọn thay thế vị trí của Schumacher tại Grand Prix châu Âu tới./.
(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục