Schweinsteiger chia sẻ cảm xúc trước thềm trận M.U-Chelsea

Trước thềm trận Manchester United-Chelsea, Bastian Schweinsteiger đã thẳng thắn chia sẻ những cảm xúc của mình với DFB.de về cuộc sống ở Anh, về giấc mơ vô địch châu Âu, về Giáng sinh...
Schweinsteiger chia sẻ cảm xúc trước thềm trận M.U-Chelsea ảnh 1Bastian Schweinsteiger trong màu áo Manchester United. (Nguồn: DFB.de)

Sau ba trận vắng mặt vì án phạt từ FA, Bastian Schweinsteiger nhiều khả năng sẽ có tên trong đội ​đình của Manchester United trong cuộc tiếp đón Chelsea ở vòng 19 Premier League.

Đây cũng được xem là trận đấu mang tính chất quyết định số phận của huấn luyện viên Louis van Gaal sau chuỗi trận vô cùng thất vọng - 7 trận liên tiếp không thắng, trong đó 4 trận gần nhất đều thua.

Trận thua 0-2 trước Stoke City hôm thứ Bảy vừa qua đã đẩy Quỷ đỏ xuống vị trí thứ 6 trên bảng xếp hạng.

Trước thềm trận đấu ​với Chelsea, thủ quân tuyển Đức đã thẳng thắn chia sẻ những cảm xúc của mình với DFB.de về cuộc sống ở Anh, về giấc mơ vô địch châu Âu, về Giáng sinh...

- DFB.de: Theo anh Giáng sinh ở Munich và giáng sinh ở Manchester có khác biệt lớn không? Và có những điểm gì giống nhau?

Schweinsteiger: Tôi đã để ý thấy hai điểm giống nhau: Ở Manchester cũng như ở Munich đều có một khu chợ Giáng sinh. Ngoài điểm đó ra, cả hai thành phố trong tháng 12 này đều không có tuyết (cười). Tôi vẫn chưa cảm thấy nhớ nhà, có lẽ cảm giác đó vẫn chưa đến với tôi, nhưng hiện tại sự tập trung tôi dành cho những nhiệm vụ trước mắt đang lấn át nỗi nhớ những dãy núi ở Bavaria.


- Tại Anh, trong những ngày ngay trước Giáng sinh và những ngày sau đó diễn ra rất nhiều trận đấu. Cảm nhận của anh về điều này là như thế nào?

Schweinsteiger: Thực ra tôi rất thích lịch thi đấu bận rộn gần ngày Giáng sinh. Tôi luôn là một trong số những cầu thủ thích thi đấu hơn tập luyện. Cường độ của Premier League là rất căng thẳng, và đó là điều rất hợp với tôi. Năm sau, tôi sẽ có thể bày tỏ ý kiến của mình về vấn đề này một cách xác thực. Hãy hỏi lại tôi câu này vào năm sau nhé!

- Anh đã sinh sống tại Bavaria trong suốt 31 năm. Anh có bao giờ thức dậy ở Manchester và cảm thấy khó mà tin được rằng anh đang không ở Munich không?

Schweinsteiger: Không, chuyện đó vẫn chưa xảy ra. Tôi luôn thích sống trong hiện tại, mọi thứ đều xoay quanh những gì đang diễn ra ngay đây, ngay lúc này. Manchester là một trải nghiệm hoàn hảo đối với tôi, chứ không chỉ đối với sự nghiệp của tôi. Bayern Munich, đội tuyển quốc gia Đức và Manchester United, đó là ba đội bóng của tôi. 16 năm về trước, nếu có ai đó nói với tôi rằng tôi sẽ thi đấu cho những đội này, tôi sẽ nhận ngay mà không ngần ngại.

- Giờ đây sau khi đã ở Manchester sáu tháng, anh đã cảm thấy ổn định chưa?

Schweinsteiger: Có, hoàn toàn ổn định. Trong bóng đá mọi việc diễn ra rất nhanh, vì bạn nhanh chóng phải thích nghi với cuộc sống hàng ngày. Về cuộc sống riêng, tôi cũng thích Manchester, ở đây có rất nhiều người tốt, nhiều nhà hàng ngon... Tôi cảm thấy hạnh phúc khi ở đây.

- Anh cảm thấy nhẹ nhõm ra sao khi không phải nghe Thomas Mueller nói nữa?

Schweinsteiger: (Cười) Tôi chỉ đang đùa thôi. Những ai đã quen với "Radio Mueller" sẽ hiểu tôi muốn nói điều gì. Ở cách xa nhau khiến cho chúng tôi càng cảm thấy vui hơn khi được gặp nhau. Dù sao chúng tôi cũng đã cùng với nhau trải qua rất nhiều chuyện.

- Premier League nổi tiếng là rất nhanh và nặng về thể chất - anh nghĩ sao?

Schweinsteiger: Nó phù hợp với tôi. Ngay cả những đội bóng thuộc cuối bảng xếp hạng cũng khiến bạn khó khăn. Chất lượng bóng đá ở đây cân bằng hơn nhiều. Và các cổ động viên thì luôn khích lệ bạn tiếp tục cố gắng.


- Anh có phải thay đổi phong cách của mình không?

Schweinsteiger: Tôi đã quen với chiến thuật của Louis van Gaal. Tôi đã chơi dưới sự chỉ đạo của ông ấy tại Bayern Munich. Tôi có thể có nhiều kinh nghiệm, nhưng tôi vẫn còn đủ trẻ trung để thích nghi với những điều mới. Với tư cách một đội bóng, chúng tôi đang trải qua giai đoạn xây dựng lại và chúng tôi sẽ phải xem xem mình có thể tiến xa tới đâu trong mùa giải này. Vị trí của chúng tôi trong giải không tệ, nhưng rõ ràng giải Champions League là một sự thất vọng lớn.

- Anh đã bỏ lại phía sau môi trường đã quen thuộc với mình. Kể từ khi chuyển tới Manchester anh đã tìm hiểu được những điều gì mới lạ về tính cách của bản thân?

Schweinsteiger: Vâng, tôi muốn tiến thêm bước này vì tôi cảm thấy đây là việc nên làm. Cơ hội đã tới rất đúng lúc. Tôi muốn trải nghiệm bóng đá nước ngoài. Tôi cảm thấy có động lực giúp xây dựng nên một điều gì đó ở đây.

Cũng giống như ở Bayern hay ở Đức, tôi hy vọng rằng mọi chuyện cũng sẽ tương tự khi tôi tới Manchester United. Old Trafford, những người hâm mộ, không khí ở đây cũng đã chiếm được cảm tình của tôi - đây thực sự là một nơi đặc biệt.

Schweinsteiger chia sẻ cảm xúc trước thềm trận M.U-Chelsea ảnh 2Bastian Schweinsteiger với vai trò thủ quân tuyển Đức. (Nguồn: DFB.de)

- Sau World Cup 2014, anh đã được trao lại băng đội trưởng. Đối với anh, điều này đã mang lại những thay đổi gì trong nội bộ đội bóng vô địch World Cup?

Schweinsteiger: Đó là một vinh dự và trách nhiệm lớn khi được đeo nó, nhưng tôi hy vọng mình sẽ tiếp tục hành xử như trước đây. Có nhiều trách nhiệm hơn một chút, nhưng đó chỉ là một phần công việc mà thôi.

- Với tư cách đội trưởng, anh đã bao giờ gặp phải những tình huống bất ngờ chưa?

Schweinsteiger: Chưa, nhưng tôi hy vọng những bất ngờ tích cực đang chờ đợi tôi phía trước.

- Anh đánh giá thế nào về chiến dịch vòng loại giải vô địch châu Âu?

Schweinsteiger: Tôi sẽ chấm nó điểm B. Có những lúc khó khăn, nhưng cuối cùng chúng tôi đã làm tốt công việc, và giành được cơ hội vào vòng chung kết với tư cách những người chiến thắng trong bảng đấu.

- Liệu có thể giành chức vô địch với điểm B đó không?

Schweinsteiger: Hãy hỏi Franz Beckenbauer về cách anh ấy giành được vị trí của mình trong World Cup 1990. Điều đó chỉ có thể chắc chắn được trong trận chung kết mà thôi.

Lần này, công tác chuẩn bị của chúng tôi trong giải đấu sẽ mang tính quyết định. Bản thân vòng chung kết không có liên hệ nhiều lắm với vòng loại, dĩ nhiên là trừ phi bạn không vượt qua được vòng loại (cười).

- Danh hiệu World Cup đã có tác động như thế nào tới cách chơi bóng của đội? Nó có khuyến khích anh không, anh có cảm thấy tự tin hơn không? Hay mọi chuyện lại trở nên khó khăn vì các đối thủ có nhiều động lực hơn để đương đầu với nhà vô địch thế giới?

Schweinsteiger: Đối với đối thủ nào cũng vậy, đó luôn là trận đấu đương đầu với nhà đương kim vô địch thế giới. Ở Bayern Munich mọi chuyện luôn như vậy, và giờ ở United cũng thế. Tôi nhìn nhận đó như một sự khích lệ để tôi theo kịp kỳ vọng lớn của mọi người. Ngoài ra, điều đó cũng cho chúng tôi sự tự tin với tư cách một đội bóng, rằng chúng tôi đã cùng nhau đạt được một điều gì đó lớn lao.

- Anh đang đứng trước thềm vòng chung kết EURO thứ tư của mình và có thể vượt qua kỷ lục về số lần xuất hiện ở các trận trong giải đấu này, hiện đang được Lilian Thuram và Edwin van der Sar nắm giữ với con số 16. Những con số thống kê này có ý nghĩa to lớn với anh không?

Schweinsteiger: Thành thực mà nói tôi còn không biết điều đó. Tôi không suy nghĩ về số liệu thống kê. Mọi thứ đều xoay quanh việc chiến thắng các trận đấu và các giải đấu.

Schweinsteiger chia sẻ cảm xúc trước thềm trận M.U-Chelsea ảnh 3

- Lần đầu tiên anh tham gia giải đấu là năm 2004. Anh có ký ức gì về Bồ Đào Nha?

Schweinsteiger: Là một cầu thủ trẻ, đó là một trải nghiệm tuyệt vời đối với tôi, mặc dù chúng tôi bị loại ngay từ vòng một mà không có chiến thắng nào. Về vấn đề đó thì đây không phải là một kỷ niệm đáng nhớ.

- Vậy còn năm 2008 thì sao? Anh được đưa ra thi đấu với Croatia và được coi như người chịu trận, nhưng sau đó đã trở thành người hùng trong giải đấu...

Schweinsteiger: Tôi vẫn luôn biết ơn Michael Ballack vì đã ghi bàn trước Áo, vì điều đó có nghĩa là tôi có cơ hội thứ hai để giúp đỡ cho đội bóng.

- Anh đã ghi bàn và tạo ra thêm hai cơ hội nữa trong vòng tứ kết trước Bồ Đào Nha vào năm đó. Đó có phải là trận đấu quốc tế hay nhất của anh không?

Schweinsteiger: Đó là một trận đấu hay, nhưng cuối cùng chúng tôi đã thua ở trận chung kết. Chơi cho Bayern và cho tuyển Đức đã dạy tôi rằng khó mà có được những ký ức tốt đẹp nếu không thành công.

- Anh đã tới được trận chung kết vào năm 2008 nhưng đã bị loại ở vòng bán kết vào năm 2012. Anh có nghĩ rằng mình đã tiến gần hơn tới chiến thắng vào năm đó không, mặc dù bị loại sớm hơn?

Schweinsteiger: Sự thật là trong cả hai năm chúng tôi đều ra về tay trắng. Năm 2012 chúng tôi đã trưởng thành hơn, nhưng đã có một ngày thi đấu tồi tệ trước Ý. Bóng đá là vậy mà.

Ba giải đấu, không danh hiệu. Anh vẫn còn duyên nợ với EURO chứ?

Schweinsteiger: Sẽ là nói dối nếu tôi nói rằng điều đó không tạo động lực cho tôi. Tuy nhiên, quá khứ thực sự không ảnh hưởng nhiều lắm vì chúng tôi có những cầu thủ mới. Chúng tôi sẽ làm tất cả những gì có thể để giành lấy danh hiệu cao nhất, nhưng tôi không thể hứa hẹn gì hơn được. Chúng tôi là những nhà vô địch thế giới và có những mục tiêu lớn - nhưng mọi chuyện không phải lúc nào cũng được như dự định.

- Sự kiện ở Paris có ảnh hưởng tới niềm háo hức của anh trước giải đấu không?

Schweinsteiger: Rõ ràng đó không phải là điều dễ quên. Tuy nhiên, chúng tôi vẫn đang mong đợi điều đó. Sau những sự kiện đó, tôi nghe nói một nhân viên an ninh đã ngăn chặn không cho một kẻ tấn công vào sân vận động. Ông ấy là một người hùng thực sự. Chúng tôi chỉ là cầu thủ mà thôi./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục