SEA Games 31: Đoàn thể thao Singapore đạt mục tiêu kỳ vọng

Đoàn thể thao Singapore tham dự SEA Games 31 gồm 424 vận động viên ở 33 môn thể thao, đến nay đã giành được 47 huy chương Vàng, 44 huy chương Bạc và 70 huy chương Đồng.
SEA Games 31: Đoàn thể thao Singapore đạt mục tiêu kỳ vọng ảnh 1Bơi lội tiếp tục là thế mạnh của Singapore. (Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN)

Ngày 22/5, trong cuộc họp báo tại khách sạn Hyatt Regency, Giám đốc Học viện thể thao Singapore Su Chun Wei khẳng định rằng đoàn thể thao Singapore “đã làm rất tốt, chúng tôi tự hào về những gì chúng tôi đã đạt được."

Ông Su nói: “Chúng tôi đã đạt được các mục tiêu và kỳ vọng trong dự kiến nội bộ của mình."

Phía lãnh đạo đoàn thể thao Singapore cũng tự tin về "tương lai tươi sáng" sau màn thể hiện của các vận động viên tại SEA Games 31, với hơn 1/3 trong số 161 huy chương giành được là nhờ công của các vận động viên lần đầu tiên tham dự tranh tài.

Dù vậy, ông Su Chun Wei cũng mong muốn rằng “Singapore không hài lòng với bất kỳ thành tích nào và phải luôn hướng tới mục tiêu làm tốt hơn.”

Đoàn thể thao Singapore tham dự SEA Games 31 gồm 424 vận động viên ở 33 môn thể thao, đến nay đã giành được 47 huy chương Vàng, 44 huy chương Bạc và 70 huy chương Đồng.

[SEA Games 31: VĐV bơi tự do 50m người Singapore giành huy chương Vàng]

Hiện vẫn còn một số nội dung vẫn đang được tranh tài trong ngày thi đấu cuối cùng 22/5.

Trong số đó có trận chung kết đơn nam cầu lông, dự kiến diễn ra vào chiều 22/5, với tay vợt Loh Kean Yew đặt mục tiêu giành huy chương Vàng cho Singapore, gần 40 năm sau khi vận động viên Wong Shoon Keat của nước này đứng lên bục cao nhất vào năm 1983.

Cho đến thời điểm này, thành tích tại SEA Games 31 của Singapore là thành tích tốt thứ ba tại một kỳ SEA Games được tổ chức ở nước ngoài.

Tại SEA Games 2017 ở Kuala Lumpur, Malaysia, đội tuyển Singapore đã giành được 58 huy chương Vàng. Còn tại SEA Games 2019 tại Philippines, Singapore cũng đã đạt được 53 huy chương Vàng. Nhưng hai kỳ SEA Games này đoàn thể thao Singapore đều có số lượng vận động viên tham gia tranh tài đông đảo hơn đáng kể

Các vận động viên của Singapore cũng thiết lập 5 kỷ lục SEA Games, 12 kỷ lục quốc gia. Singapore hiện đứng thứ 5 trong bảng tổng sắp huy chương.

Bơi lội tiếp tục là thế mạnh của Singapore khi giành được 21 huy chương Vàng, 11 huy chương Bạc và 12 huy chương Đồng.

Tiếp theo là Đấu kiếm (6 huy chương Vàng, 4 huy chương Bạc, 5 huy chương Đồng), Pencak silat (4 huy chương Vàng, 3 huy chương Bạc, 4 huy chương Đồng), bowling (3 huy chương Vàng, 1 huy chương Bạc, 3 huy chương Đồng).

Điền kinh Singapore cũng có thành tích tốt nhất kể từ năm 1993 khi đã giành 1 huy chương Vàng, 3 huy chương Bạc và 7 huy chương Đồng./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục