SEA Games 31: Trao giải môn xe đạp địa hình nội dung đổ đèo nam, nữ

Trong khuôn khổ giải Xe đạp SEA Games 31, chiều 15/5, tại phường Dân Chủ, thành phố Hòa Bình đã diễn ra thi đấu và trao giải nội dung đổ đèo nam, nữ (2km).
SEA Games 31: Trao giải môn xe đạp địa hình nội dung đổ đèo nam, nữ ảnh 1Vận động viên Việt Nam Quàng Thị Soan thực hiện phần thi phân hạng đổ đèo nữ. (Ảnh: Trọng Đạt/TTXVN)

Trong khuôn khổ giải Xe đạp SEA Games 31, chiều 15/5, tại phường Dân Chủ, thành phố Hòa Bình đã diễn ra buổi thi đấu và trao giải nội dung đổ đèo nam, nữ (2km).

Tham gia thi đấu nội dung đổ đèo nữ có 8 vận động viên đến từ 5 quốc gia Thái Lan, Việt Nam, Malaysia, Indonesia và Philippines. Các vận động viên xuất phát lần lượt cách nhau 2 phút, tính thời gian.

Theo thi đấu xếp hạng chiều 14/5, vận động viên Zaidi Nia Vanessa Suhana (số đeo 59) của đội Malaysia xuất phát đầu tiên; tiếp sau là vận động viên Quàng Thị Soan (số 56) đội chủ nhà Việt Nam xuất phát thứ 7; vận động viên Prastika Tiara Andini (số 10) của đội tuyển Indonesia.

Ở nội dung này, Chatkamnoed (số 46) của đội tuyển Thái Lan được đánh giá cao nhất, khi được xếp hạng thứ 46 thế giới. 

Đối với nội dung đổ đèo nam có 10 vận động viên của 5 đội là Thái Lan, Việt Nam, Malaysia, Indonesia, Philippines. Mỗi đội có 2 vận động viên thi đấu.

[Trực tiếp SEA Games 31 ngày 15/5: Đoàn Việt Nam vượt mốc 50 HCV]

Theo thi đấu xếp hạng (chiều 14/5), vận động viên Nguyễn Hữu Thành (số 52) của đội tuyển Việt Nam sẽ xuất phát đầu tiên, tiếp sau là vận động viên Anuar Amer Akbar của Malaysia (số16); vận động viên Tống Thanh Tuyền (số 51) của đội tuyển Việt  Nam xuất phát thứ 3; cuối cùng là vận động viên Prayoga Andy (số 7) của đội tuyển Indoinesia.

Kết quả nội dung đổ đèo nữ, vận động viên Prastika Tiara Andini (số 10) đội tuyển Indonesia xuất sắc giành Huy chương Vàng với thành tích 3 phút 31 giây 531; vận động viên Deekaballes Vipavee (số 44) đội tuyển Thái Lan giành Huy chương Bạc với thành tích 3 phút 41 giây 337; vận động viên Gardoed Naomi của đội Philippines với thành tích 3 phút 44 giây 722 đoạt Huy chương Đồng.

Tại buổi thi đấu hôm nay, vận động viên Quàng Thị Soan (số 56) của đội tuyển Việt Nam đã thi đấu hết mình nhưng không đạt được kết quả như mong muốn, vận động viên đã về đích ở vị trí thứ 4 với thành tích 3 phút 53 giây 558.

Ở nội dung đổ đèo nam, vận động viên Boonsane Methasit (số 38) của đội tuyển Thái Lan đã giành Huy chương Vàng với thành tích 3 phút 6 giây 027; vận động viên Prayoga Andy (số 7) của đội tuyển Indoinesia đoạt Huy chương Bạc với thành tích 3 phút 9 giây 356; vận động viên Farr John Derick (số 22) của đội Philippines đoạt Huy chương Đồng với thành tích 3 phút 13 giây138; vận động viên Nguyễn Hữu Thành (số 52) của đội tuyển Việt Nam về đích với thành tích 3 phút 39 giây 275 và vận động viên Tống Thanh Tuyền (số 51) đội Việt Nam về đích với thành tích 3 phút 22 giây 936. 

Ngày mai (16/5), các vận động viên sẽ bước vào nội dung thi băng đồng Olympic nam, nữ 5km./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục