SEA Games 32: Đoàn thể thao Việt Nam giành thêm 2 huy chương Bạc

Ở chung kết nội dung song luyện mã tấu nam thuộc môn võ Vovinam, hai Vận động viên Việt Nam Nguyễn Trường Thọ, Đỗ Lý Minh Toàn chỉ đoạt huy chương Bạc với 267 điểm.
SEA Games 32: Đoàn thể thao Việt Nam giành thêm 2 huy chương Bạc ảnh 1Hai VĐV Nguyễn Trường Thọ, Đỗ Lý Minh Toàn thi đấu chung kết nội dung Song luyện mã tấu nam, sáng 7/5/2023. (Ảnh: Minh Quyết/TTXVN)

Sáng 7/5, Vận động viên Nguyễn Thị Phương Trinh của Việt Nam đã giành huy chương Bạc nội dung hai môn phối hợp (duathlon) cá nhân nữ. Đây là sự nỗ lực rất lớn của Phương Trinh khi trên đường đua có cả Vận động viên Anh, Australia được các quốc gia trong khu vực nhập quốc tịch.

Cô đã đổi được màu huy chương, sau tấm huy chương Đồng lịch sử mang về cho Việt Nam ở SEA Games 30 vào năm 2019.

Nội dung Duathlon mới phát triển mạnh ở Việt Nam khoảng vài năm gần đây và là một trong những môn thể thao được xã hội hóa tương đối thành công.

[Việt Nam giành thêm 1 Huy chương Vàng ở nội dung Kumite đồng đội nữ]

Năm 2019 khi Việt Nam lần đầu tiên có đội tuyển duathlon tham dự đấu trường SEA Games và giành ngay huy chương Đồng nhờ vào chính Nguyễn Thị Phương Trinh.

Cũng trong sáng nay, ở chung kết nội dung song luyện mã tấu nam thuộc môn võ Vovinam, 2 Vận động viên Lào Chanthasida và Piengpanya đoạt huy chương Vàng với 270 điểm. Hai Vận động viên Việt Nam Nguyễn Trường Thọ, Đỗ Lý Minh Toàn chỉ đoạt huy chương Bạc với 267 điểm. Hai Vận động viên Campuchia đoạt huy chương Đồng./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục