Một tàu Trung Quốc có vẻ như đang khoan tìm thử nghiệm tại một mỏ khí ở Biển Hoa Đông hồi giữa tháng 11 vừa qua, bất chấp thỏa thuận cùng phát triển các mỏ khí khu vực giữa Bắc Kinh và Tokyo.
Nhật Bản và Trung Quốc đã nhất trí thiết lập một đường dây nóng an ninh để hạn chế các sự cố trên biển có thể thổi bùng căng thẳng giữa hai cường quốc quân sự lớn nhất châu Á này.
Ngoại trưởng Nhật Bản Taro Kono và người đồng nhiệm Trung Quốc Vương Nghị sẽ gặp nhau tại Tokyo ngày 15/4 nhằm thảo luận về chương trình hạt nhân của Triều Tiên và các vấn đề khác trong khu vực.
Nhật Bản và Trung Quốc vừa nhất trí nối lại các hoạt động giao lưu quốc phòng sau 6 năm gián đoạn do tranh cãi về chủ quyền lãnh thổ tại quần đảo Senkaku/Điếu Ngư.
Chính phủ Nhật Bản phản đối việc giới chức Trung Quốc buộc doanh nghiệp Nhật Bản phải hủy bỏ các bản đồ do không thể hiện quần đảo Senkaku, mà Bắc Kinh đòi chủ quyền và gọi là Điếu Ngư.
Ba tàu hải cảnh Trung Quốc lại đi vào vùng biển gần quần đảo Senkaku/Điếu Ngư, đây là lần thứ 27 các tàu Hải cảnh Trung Quốc xâm phạm lãnh hải Nhật Bản kể từ đầu năm 2017.
Kyodo đưa tin Lực lượng bảo vệ bờ biển Nhật Bản cho biết sáng 26/6, 4 tàu hải cảnh Trung Quốc đã đi vào vùng biển của Nhật Bản xung quanh quần đảo Senkaku/Điếu Ngư trên biển Hoa Đông.
Ba tàu thuộc lực lượng Hải cảnh Trung Quốc đã đi vào lãnh hải Nhật Bản, khu vực xung quanh quần đảo Senkaku hiện do Nhật Bản kiểm soát mà Trung Quốc cũng tuyên bố chủ quyền.
4 tàu thuộc lực lượng Hải cảnh Trung Quốc đã đi vào lãnh hải Nhật Bản quanh quần đảo Senkaku hiện do Tokyo kiểm soát mà Bắc Kinh cũng tuyên bố chủ quyền và gọi là Điếu Ngư trên Biển Hoa Đông.
Các lực lượng Nhật Bản thực hiện diễn tập chung nhằm đối phó với sự xâm nhập bất hợp pháp của các ngư dân có vũ trang trong bối cảnh tàu Trung Quốc liên tục đi vào lãnh hải Nhật Bản.
Bốn tàu Trung Quốc đã đi vào vùng lãnh hải Nhật Bản gần khu vực quần đảo tranh chấp Senkaku/Điếu Ngư và ở đó 1 giờ 30 phút bất chấp yêu cầu rời đi của Lực lượng Bảo vệ Bờ Biển Nhật Bản.
Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình cho rằng Trung-Nhật cần giải quyết hợp lý vấn đề Biển Hoa Đông thông qua đối thoại và tham vấn nhằm đảm bảo hòa bình và ổn định chung trong khu vực.
Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe lần đầu tiên hội đàm với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình sau gần 1 năm rưỡi, với dự định hối thúc Trung Quốc hạ nhiệt căng thẳng ở các vùng biển trong khu vực.
Nhật Bản cho hay số lượng các tàu Trung Quốc hiện được triển khai tới khu vực xung quanh Senkaku lớn hơn rất nhiều so với số lượng tàu của Bắc Kinh ở gần vùng biển gần Bãi cạn Scarborough.
Nhật Bản lên kế hoạch vào năm 2023 sẽ triển khai một tên lửa đất đối hạm mới trên các đảo như Miyako thuộc tỉnh Okinawa, tầm phóng của tên lửa là 300km, bao trùm chuỗi đảo tranh chấp.
Sáng sớm 11/8, một tàu cá của Trung Quốc đã bị chìm ngay sau khi đâm phải tàu chở hàng Anangel Courage của Hy Lạp tại vùng biển gần quần đảo Senkaku/Điếu Ngư.