SHB Đà Nẵng - Dốc hết sức lực trên cả 4 mặt trận

Huấn luyện viên Lê Huỳnh Đức tiên liệu mùa giải 2010 sẽ rất khó khăn cho SHB Đà Nẵng, khi cùng lúc trải quân trên cả 4 mặt trận.
Cũng thận trọng như mùa giải năm ngoái, huấn luyện viên Lê Huỳnh Đức tiên liệu mùa giải 2010 sẽ rất khó khăn cho ông và các học trò.

Huấn luyện viên Huỳnh Đức cho biết: “Cũng như mùa giải trước, chúng tôi đã có sự chuẩn bị rất kỹ càng và đến lúc này, SHB Đà Nẵng đã sẵn sàng nhập cuộc với trạng thái tốt nhất. Tuy nhiên, việc phải tham gia đến 4 mặt trận (AFC Cup, V-League, Cúp quốc gia và Đại hội Thể dục thể thao toàn quốc) là một thách thức rất lớn với bất cứ đội bóng nào. Như mọi người biết, mùa này, SHB Đà Nẵng không bổ sung thêm lực lượng. Bộ khung vẫn là những trụ cột của mùa giải năm ngoái".

"Thêm nữa, vào giờ chót, chân sút Almeida dính chấn thương nặng nên chúng tôi không kịp trở tay. Việc thiếu vắng Almeida là một tổn thất lớn với đội bóng lúc này. SHB Đà Năng đặt mục tiêu hết sức mình để khắc phục những khó khăn, đủ sức dàn trải tất cả những mặt trận”, vị huấn luyện viên này nói thêm.

Nhận định về V-League và khả năng của SHB Đà Nẵng, Huỳnh Đức nói: “Một khi các đội bóng đầu tư mạnh mẽ thì tất nhiên là họ nuôi tham vọng mục tiêu cao. Điều đó cũng đồng nghĩa rằng sức cạnh tranh, tính hấp dẫn của giải đấu sẽ nâng lên rất nhiều. Dĩ nhiên, SHB Đà Nẵng sẽ phải làm việc cật lực hơn. Nhưng với một người làm chuyên môn, tôi cho rằng đó là một bước chuyển tích cực của V-League".

"V-League vốn là một chiến trường khắc nghiệt. Giành được ngôi vô địch đã khó nhưng giữ được thành tích càng khó hơn. SHB Đà Nẵng xác định tất cả những đối thủ đều là đối trọng của mình và mục tiêu là phải chiến thắng từng trận, từng trận một để hoàn thành chỉ tiêu”./.

(TT&VH/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục