Sheva dính líu vụ đầu độc Tổng thống Yushchenko?

Hai ngôi sao AC Milan Kaladze và Shevchenko cùng cựu cầu thủ Andrey Gusin đã bị cơ quan điều tra Ukraine triệu tập vì bị tình nghi có dính líu đến nghi án Tổng thống Ukraine Viktor Yushchenko bị đầu độc.

Hai ngôi sao AC Milan Kaladze và Shevchenko cùng cựu cầu thủ Andrey Gusin đã bị cơ quan điều tra Ukraine triệu tập vì bị tình nghi có dính líu đến nghi án Tổng thống Ukraine Viktor Yushchenko bị đầu độc.

Cách đây hơn 4 năm, ông Yushchenko, khi đó là ứng viên Tổng thống của phe đối lập đã có buổi gặp gỡ với các bên liên quan về cuộc bầu cử.

Theo lời kể của bà Yushchenko, Katerina, được tường thuật trên AP thì đêm 5/9/2004, ông Viktor có cuộc gặp người đứng đầu Cơ quan an ninh Ukraine (SBU), Igor Smeshko và phó của ông này đồng thời là người khá thân cận với Tổng thống sắp mãn nhiệm Kuchma, Stasiuk.

Bữa tối giữa 3 nhân vật quan trọng này diễn ra ở ngoại ô Kiev. Đêm đó, ông Viktor bị lên cơn đau bụng đầu tiên hành hạ. Sau đó, các cơn đau tăng dần, ảnh hưởng đến sức khỏe của ông trong cuộc đua nước rút vào chiếc ghế tổng thống. Do đó, buộc lòng các cộng sự phải đề nghị ông đi nước ngoài điều trị và bệnh viện họ chọn là Rudolfinerhaus tại Vienna.

Ông tới bệnh viện trong tình trạng sức khỏe bị giảm sút nghiêm trọng và đặc biệt, mặt cùng ngực nổi đầy mụn. Kết luận từ Vienna cho thấy ông Yushchenko bị đầu độc và nồng độ dioxin trong máu cao gấp hàng ngàn lần cho phép.

Trong khi phía Yushchenko cáo buộc đây là âm mưu của chính phủ cũ thì cũng có không ít lập luận cho rằng đó là màn khổ nhục kế bởi đầu độc bằng một loại chất như dioxin, đủ gây bệnh nhưng không dẫn đến chết người, cần phải có một thời gian dài.

Theo tờ Kommersant, Cơ quan điều tra nước này vẫn đang tiến hành điều tra vụ đầu độc Tổng thống Yushchenko hồi năm 2004 mà nhân vật quan trọng trong vụ án chính là thương nhân Tamaz Tsintsabidze. Theo đó, trong bữa tối ngày 5/9/2004, không chỉ có ông Yushchenko và 2 quan chức cấp cao của SBU mà còn nhân vật thứ 4, thương nhân Tamaz. Do đó, Tamaz bị coi là nghi can số 1. Hiện các mối quan hệ quanh thương nhân Tamaz đang được "đào xới" kỹ lưỡng. Vì vậy Kaladze và Shevchenko cùng cựu cầu thủ Gusin đã được triệu tập để điều tra vì cả 3 đều có mối quan hệ khá thân mật với Tamaz.

Phát biểu trên Kommersant, Gusin cho biết: "Chuyện này thật ngớ ngẩn. Họ yêu cầu tôi đến lấy lời khai thì đương nhiên tôi phải làm, dù biết cách làm của họ đi chệch hướng quá xa".

Về phía Kaladze và Shevchenko (người từng được Tổng thống Yushchenko chọn làm việc cố vấn đặc biệt, chức danh có ý nghĩa danh dự tôn vinh những người làm rạng rỡ cho nền thể thao Ukraine), hiện vẫn chưa có phát biểu gì về vấn đề này.

Trở lại với Tổng thống Yushchenko, trong 4 năm qua, ông đã phải qua 24 ca phẫu thuật mới phục hồi được phần nào dung mạo./.

(TT&VH/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục