Ngày 11/5, tổ chức Mạng lưới Sông ngòi Việt Nam đã có ý kiến đề nghị Chính phủ loại bỏ hẳn siêu dự án tuyến giao thông thủy xuyên Á trên sông Hồng kết hợp thủy điện.
“Xây dựng thủy điện trên sông Hồng là quá liều", “họ nghiên cứu thì mắc mớ gì không cho?”...đó là những phát ngôn đáng chú ý trong tuần qua về siêu dự án sông Hồng đang gây nhiều tranh cãi.
Theo Bộ Kế hoạch Đầu tư, siêu dự án sông Hồng cần làm rõ phạm vi sở hữu của nhà đầu tư đối với luồng lạch, diện tích mặt nước cũng như quyền tự do đi lại, nuôi trồng thủy, hải sản… của người dân.
Ngoài việc yêu cầu nhà đầu tư chứng minh năng lực tài chính, lãnh đạo Bộ Tài chính cho rằng, dự án thủy lộ xuyên Á trên sông Hồng có thể không đảm bảo hiệu quả với giá bán điện theo kế hoạch.