"Siêu kình ngư" Michael Phelps giành HCV thứ 21 tại Olympic

"Siêu kình ngư" Michael Phelps tiếp tục ghi đấu ấn trong ngày thi đấu thứ 5 khi giành tấm huy chương vàng ở nội dung bơi 4x200m tự do tiếp sức ở Olympic Rio 2016.
"Siêu kình ngư" Michael Phelps giành HCV thứ 21 tại Olympic ảnh 1Phelps đã có 21 HCV ở Olympic. (Nguồn: EPA)

"Siêu kình ngư" Michael Phelps tiếp tục ghi đấu ấn trong ngày thi đấu thứ 5 khi giành tấm huy chương vàng ở nội dung bơi 4x200m tự do tiếp sức ở Olympic Rio 2016.

Kình ngư người Mỹ và đồng đội đã về nhất với thành tích 7 phút 0,66 giây.

Đây là tấm huy chương vàng thứ ba của Phelps tại Olympic Rio 2016 và là tấm huy chương vàng thứ 21 trong sự nghiệp tại các kỳ Olympic.

Trước đó, Michael Phelps đã giành được hai tấm huy chương ở nội dung 4x100m nam và 200m bơi bướm.

Ở nội dung 4x200m tự do tiếp sức, Phelps là người bơi cuối cùng sau khi 3 đồng đội là Conor Dwyer, Townley Haas và Ryan Lochte đã tạo ra khoảng cách lớn với các đối thủ, và cán đích với thành tích 7 phút 0,33 giây.

Đội Anh đã giành huy chương bạc với thành tích 7 phút 03,13 giây, còn huy chương đồng thuộc về đội Nhật Bản.

Như vậy, tính đến thời điểm này (10g03), đoàn thể thao Mỹ vẫn đang dẫn đầu bảng tổng sắp huy chương với 9 huy chương vàng, 8 huy chương bạc và 9 huy chương đồng./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục