Singapore "phát cuồng" vì Schooling đánh bại Michael Phelps

Vận động viên Singapore Joseph Schooling đã khiến cả đảo quốc sư tử "phát cuồng" khi đánh bại cả siêu kình ngư Michael Phelps trên đường bơi 100m bướm tại vòng bán kết của nội dung này tại Olympic Rio
Singapore "phát cuồng" vì Schooling đánh bại Michael Phelps ảnh 1Joseph Schooling và Michael Phelps (Nguồn: BBC)

 
Vận động viên người Singapore Joseph Schooling đã khiến cả đảo quốc sư tử "phát cuồng" khi đánh bại cả siêu kình ngư Michael Phelps trên đường bơi 100m bướm tại vòng bán kết của nội dung này tại Olympic Rio 2016.

Schooling đã cán đích đầu tiên với thời gian 51,41 giây trong khi Phelps chỉ về nhì với thành tích 51,60 giây.

Với thành tích này, Schooling trở thành vận động viên bơi lội Singapore đầu tiên lọt vào chung kết ở Olympic.

Phát biểu sau khi lọt vào vòng thi dành cho 8 kình ngư xuất sắc nhất thế giới ở nội dung này, kình ngư 21 tuổi người Singapore nói mục tiêu của anh là giành huy chương vàng, và nếu giành huy chương bạc hay đồng thì cũng là thất bại.

Chung kết nội dung 100m bướm sẽ diễn ra vào ngày 13/8.

Việc Schooling lọt vào vòng tranh chấp huy chương đã khiến báo giới và mạng xã hội Singapore "phát cuồng".

Nhiều người gọi anh là "cá bay" và là "niềm tự hào của cả dân tộc."

Tổng thống Singapore Tony Tan cũng đã ngợi khen màn trình diễn của Schooling và nói ông rất háo hức chờ đợi xem kình ngư này tranh tài ở phần thi chung kết ngày mai.

Singapore "phát cuồng" vì Schooling đánh bại Michael Phelps ảnh 2Schooling và Phelps từng gặp nhau hồi năm 2008 khi vận động viên Singapore chỉ là một cậu bé (Nguồn CNA)

Trong khi đó, trang Channel News Asia đã đăng tải một bức ảnh cho thấy Schooling từng gặp Phelps hồi năm 2008, khi anh vẫn là một cậu bé, còn Phelps đã là một siêu sao, ám chỉ rằng giờ đây "cậu học trò" đã đánh bại cả nhà vô địch.

Tại SEA Games 2​8, Schooling từng giành 9 HCV và cùng với Nguyễn Thị Ánh Viên cạnh tranh danh hiệu vận động viên xuất sắc nhất Đại hội./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục