Nhờ sự vận động kiên trì, đầy trách nhiệm của hệ thống chính trị các cấp, nhiều người đã nhận ra con đường đúng đắn, trở về sinh hoạt tôn giáo chính thống, cùng chung tay giữ gìn bình yên buôn làng.
Với sự hỗ trợ và tạo điều kiện từ chính quyền các cấp, đời sống tinh thần và tự do tín ngưỡng của đồng bào dân tộc thiểu số được bảo đảm, góp phần quan trọng vào sự ổn định, phát triển của địa phương.
Trong tiết trời se lạnh, không có mưa càng làm không khí Giáng sinh thêm phần đặc biệt và tạo điều kiện để người người, nhà nhà tham gia các hoạt động ngoài trời, chào đón mùa Noel an lành.
Trong báo cáo mới công bố, Bộ Ngoại giao Mỹ và Ủy ban Tự do tôn giáo quốc tế Mỹ đưa ra những nhận định thiếu khách quan, dựa trên nhiều thông tin không chính xác về tình hình thực tế tại Việt Nam.
Thôn Phú An (xã Phú Hội, huyện Đức Trọng, Lâm Đồng) được xem là thôn quy tụ nhiều chùa nhất Việt Nam khi trung bình cứ 40 người có một cơ sở thờ tự, số người tu hành tại gia chiếm hơn 50% dân số.
Tín ngưỡng, tôn giáo là nhu cầu tinh thần của một bộ phận nhân dân đang và sẽ tồn tại cùng dân tộc trong quá trình xây dựng chủ nghĩa xã hội ở nước ta.
Ban Quản trị Giáo hội Cơ đốc Phục lâm Việt Nam đã tích cực vận động tín hữu sống “tốt đời-đẹp đạo," góp phần xây dựng, củng cố, mở rộng khối đại đoàn kết toàn dân tộc; đảm bảo an ninh, trật tự.
Tại Trung tâm cơ đốc Đời sống mới (xã Hòa Thạch, huyện Quốc Oai, Hà Nội), những người đã chiến thắng ma túy tình nguyện ở lại để giúp đỡ, đồng cảm và gây dựng niềm tin với những người đến sau.
Bắt đầu từ 0 giờ ngày 9/9, thành phố Pleiku sẽ dừng thực hiện các biện pháp giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 sau nhiều ngày không ghi nhận các trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 trong cộng đồng.
Thứ trưởng Bộ Nội vụ Vũ Chiến Thắng nhấn mạnh: Việc vẫn tổ chức và tham gia các hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo tập trung đông người sẽ là một trong những nguy cơ lây lan dịch bệnh COVID-19.
Giáo hội Phật giáo có văn bản gửi Ban, Viện TW; Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam các tỉnh, thành phố và chùa, cơ sở tự viện cả nước thực hiện hoạt động, sinh hoạt tôn giáo trở lại bình thường.
Các nhà thờ không tổ chức cầu nguyện cộng đoàn nhưng vẫn mở cửa để giáo dân đến cầu nguyện riêng, người dân dự thánh lễ và các buổi cầu nguyện riêng tư hoặc tại gia đình hay dự thánh lễ trực tuyến.
Từ 16 giờ ngày 26/3, tất cả các nhà thờ và nhà nguyện của các giáo xứ và dòng tu trong Tổng giáo phận TP. HCM, sẽ tạm ngưng cử hành thánh lễ và các sinh hoạt tôn giáo với sự tham dự của cộng đoàn.
Khắng định sinh hoạt tôn giáo, tín ngưỡng là quyền của mỗi con người, Bí thư Thành ủy Hà Nội cho biết thành phố sẽ tiếp tục hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi cho giáo dân sinh hoạt tôn giáo.
Ngày 30/11, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Trần Thanh Mẫn cùng đoàn công tác của Ban chỉ đạo Tây Nam Bộ, Thành ủy Cần Thơ và Tỉnh ủy Hậu Giang, Sóc Trăng, Bạc Liêu.