Viện Nghiên cứu Hòa bình Quốc tế Stockholm (SIPRI) nhận định mặc dù không công khai thừa nhận sở hữu vũ khí hạt nhân nhưng Israel đang sở hữu khoảng 90 đơn vị vũ khí hạt nhân.
Theo Viện Nghiên cứu Hòa bình Quốc tế Stockholm, chi tiêu quân sự toàn cầu năm 2022 đã tiếp nối đà tăng 8 năm liên tiếp, lên mức 2.240 tỷ USD - tương đương 2,2% Tổng sản phẩm nội địa của thế giới.
Lo ngại vòng xoáy tái vũ trang liên quan cuộc khủng hoảng ở Ukraine, tuy nhiên, Giám đốc SIPRI cho rằng khó có thể dẫn đến kịch bản xảy ra một cuộc chiến tranh thế giới thứ ba.
Theo báo cáo của SIPRI, 100 công ty vũ khí hàng đầu ghi nhận mức lợi nhuận năm 2020 tăng 1,3% so với năm 2019, lên mức kỷ lục 531 tỷ USD, bất chấp nền kinh tế toàn cầu suy giảm hơn 3%.
100 công ty vũ khí hàng đầu ghi nhận mức lợi nhuận năm 2020 tăng 1,3% so với năm 2019, lên mức kỷ lục 531 tỷ USD, bất chấp nền kinh tế toàn cầu suy giảm hơn 3%.
Đại dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19 đã đẩy nhiều nền kinh tế lâm vào suy thoái nặng và khiến nhiều quốc gia phải cắt giảm mua sắm vũ khí để chuyển trọng tâm cho lĩnh vực y tế
Trong số 25 nhà sản xuất vũ khí hàng đầu thế giới, các doanh nghiệp Mỹ và Trung Quốc vẫn chiếm đa số, trong khi khu vực Trung Đông lần đầu tiên có một doanh nghiệp lọt vào bảng xếp hạng.
Theo Viện Nghiên cứu hòa bình quốc tế Stockholm (SIPRI), tổng số đầu đạn hạt nhân trên thế giới trong năm 2018 đã giảm song các nước lại đang hiện đại hóa kho vũ khí này của mình.
Theo đánh giá của SIPRI, chi tiêu quân sự của Nga giảm mạnh trong năm 2017 lần đầu tiên kể từ năm 1998 do một loạt lệnh trừng phạt kinh tế của các nước phương Tây.
Báo cáo của Viện Nghiên cứu Hòa bình quốc tế Stockholm công bố ngày 24/4 cho thấy tổng chi phí quân sự toàn cầu năm 2016 là 1.686 tỷ USD, tăng 0,4% so với năm 2015.
Viện Nghiên cứu Hòa bình Quốc tế Stockholm (SIPRI) cho biết Nga đã trở thành nước chi tiêu quân sự lớn thứ 3 trên thế giới trong năm 2016 bất chấp giá dầu giảm và các lệnh trừng phạt kinh tế.
Theo khảo sát của Viện nghiên cứu Hòa bình Quốc tế Stockholm, 100 nhà sản xuất vũ khí hàng đầu thế giới đã bán được lượng vũ khí trị giá 401 tỷ USD trong năm 2014.
Các nhà sản xuất vũ khí tại Mỹ và Tây Âu chiếm đa số các thương vụ vũ khí quốc tế trong năm 2014, song thị phần của họ đã giảm trong khi các công ty Nga và châu Á lại chứng kiến xu hướng ngược lại.
Viện Nghiên cứu Hòa bình Quốc tế Stockholm (SIPRI) cho biết doanh thu của các nhà sản xuất vũ khí của Nga tiếp tục tăng do sự đầu tư của chính quyền Moskva.
Theo SIPRI, trong khi chi tiêu quân sự trên thế giới đang có đà sụt giảm thì tại châu Á, đặc biệt là khu vực Đông Á và Đông Nam Á, chi phí quốc phòng lại gia tăng.