"Số phận" của Lee Chong Wei được phán quyết vào tháng Tư

"Số phận" của Lee Chong Wei sẽ được phán quyết vào tháng Tư

Liên đoàn cầu lông thế giới (BWF) đã chọn ngày 11/4 để ra phán quyết "số phận" của tay vợt người Malaysia, Lee Chong Wei.
"Số phận" của Lee Chong Wei sẽ được phán quyết vào tháng Tư ảnh 1Tay vợt Lee Chong Wei. (Nguồn: scmp.com)

Liên đoàn cầu lông thế giới (BWF) đã chọn ngày 11/4 để ra phán quyết "số phận" của tay vợt người Malaysia, Lee Chong Wei.

Mức phạt có thể là cấm thi đấu từ 3 tháng đến 2 năm. Tuy nhiên, Lee Chong Wei có thể thoát được sự trừng phạt một cách nhẹ nhàng nếu anh ta chứng minh được mình vô tội.

Hiện nay, Lee Chong Wei đang bị BWF đình chỉ thi đấu vì vi phạm sử dụng doping trong giải vô địch cầu lông thế giới tại Copenhagen hồi tháng 8/2014 sau khi mẫu nước tiểu của Chong Wei bị phát hiện có chứa chất cấm dexamethason.

Phó chủ tịch Liên đoàn cầu lông Malaysia, ông Norza Zakaria, cho biết Lee Chong Wei sẽ đến phiên tòa với sự chuẩn bị tốt nhất. "Ngày (phán quyết) đã được ấn định vào ngày 11/4. Chúng tôi đang hy vọng vào kết quả tốt nhất," ông Norza Zakaria nói.

Lee Chong Wei, 32 tuổi, từng giành 55 danh hiệu trong các giải quốc tế và thường xuyên giữ vị trí số 1 thế giới nội dung đơn nam môn cầu lông, được xem là biểu tượng của thể thao Malaysia và tượng đài của làng cầu lông thế giới đương thời./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục