Nhằm đẩy nhanh tiến độ thực hiện mục tiêu di dời toàn bộ nhà trên và ven sông, kênh, rạch, Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh cho rằng cần xây dựng được đề án lớn.
Hiện việc triển khai các dự án nhà ở xã hội vẫn còn không ít các khó khăn, hạn chế trong quá trình triển khai, cần sự vào cuộc chính quyền thành phố để tháo gỡ vướng mắc.
Chia sẻ với “cơn khát” căn hộ tầm trung dành cho giới trẻ, vào trung tuần tháng Ba, Hưng Thịnh Land đã giới thiệu ra thị trường dự án Avatar Thu Duc - giải pháp cho cách tiếp cận ngôi nhà đầu đời.
Chỉ tiêu diện tích nhà ở bình quân đầu người của Thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2025 là 23,5 m2/người (tính đến cuối tháng 6/2021, diện tích nhà ở bình quân đầu người của thành phố đạt 20,65m2/người).
Các chung cư hạn chế tổ chức các cuộc họp, hội nghị, tránh tập trung đông người tham gia, trừ trường hợp thực sự cần thiết và để phục vụ phòng, chống dịch COVID-19 (nCoV).
Sở Xây dựng TP.HCM phát hiện doanh nghiệp tư nhân Thanh Tùng - chủ đầu tư dự án cao ốc căn hộ Hạnh Phúc - tổ chức thi công xây dựng công trình khi chưa đảm bảo đầy đủ các thủ tục pháp lý.
Việc ký kết liên tịch nhằm tăng cường nhân lực, chủ động phối hợp giữa Đội thanh tra địa bàn thuộc Sở Xây dựng với lãnh đạo Ủy ban nhân dân quận huyện.
Trên địa bàn vẫn còn 212 chung cư chưa có Ban quản trị do chủ đầu tư không tổ chức hội nghị nhà chung cư hoặc đã tổ chức nhưng không đủ số lượng chủ sở hữu, không có người ứng cử, đề cử...
Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh khẳng định Đoàn kiểm tra sẽ không dùng trực thăng với chi phí tốn kém để kiểm tra các công trình cao tầng mà chỉ sử dụng ôtô di chuyển.
Theo Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình, công tác cải cách hành chính vẫn còn những hạn chế, doanh nghiệp vẫn còn gặp khó khăn trong thực hiện các thủ tục hành chính.
Ông Trần Trọng Tuấn, Giám đốc Sở Xây dựng TP Hồ Chí Minh, cho biết thành phố sẽ làm việc với các chủ đầu tư để đưa ra các loại nhà ở xã hội, nhà ở giá rẻ của người dân với mức giá từ 300 triệu đồng.