Ông Phan Huy Thục, Phó Giám đốc Sở Y tế Hải Phòng đề nghị các trung tâm y tế thực hiện nghiêm các chỉ đạo và báo cáo về công tác phòng, chống dịch sốt xuất huyết.
Thanh tra Sở Y tế Hải Phòng quyết định xử phạt vi phạm hành chính 7,5 triệu đồng với bà Đinh Thị Út, Trưởng Nhóm tự lực Bông Hồng Đen, do thực hiện xét nghiệm HIV với người dưới 15 tuổi.
Bản tin phòng chống dịch COVID-19 ngày 4/8 của Bộ Y tế cho biết có 2.016 ca mắc mới COVID-19, 7.712 ca khỏi bệnh, không có ca F0 tử vong; Hải Phòng đăng ký bổ sung 402.830 ca F0.
Tính đến ngày 14/7, tổng số ca mắc COVID-19 trên địa bàn thành phố Hải Phòng là 325.886 ca; số ca hồi phục, xuất viện 325.385 ca; đang điều trị 345 ca (số điều trị tại nhà là 289 ca).
Hải Phòng đã mời chuyên gia của các bệnh viện uy tín về địa phương để tập huấn, giúp đỡ cán bộ, nhân viên y tế điều trị ở tầng 2, tầng 3, hạn chế thấp nhất ca mắc COVID-19 chuyển nặng, tử vong.
Doanh nghiệp Hải Phòng xem xét các trường hợp lao động đang cư trú tại các địa phương cấp độ 4 được nghỉ làm (có hưởng lương), nếu đi làm phải thực hiện xét nghiệm SARS-CoV-2 định kỳ 3 ngày/lần.
Ông Hoàng Minh Cường, Thành ủy viên, Cục trưởng Cục Viễn thông, Bộ Thông tin và Truyền thông, được bầu giữ chức Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hải Phòng khóa XVI, nhiệm kỳ 2021-2026.
Ngày 7/12/2021, bệnh nhân nhập viện vào khoa Bệnh Nhiệt đới, Bệnh viện Hữu nghị Việt Tiệp cơ sở 2 với chẩn đoán ban đầu suy hô hấp, viêm phổi nặng do COVID-19.
Cơ quan chức năng đề nghị Công an thành phố Hải Phòng xác minh, điều tra cá nhân đã phát tán, chia sẻ thông tin sai sự thật gây hoang mang dư luận, ảnh hưởng tiêu cực đến công tác phòng, chống dịch.
BN1833 khai báo trong thời gian chăm vợ đẻ tại Bệnh viện Phụ sản Hải Phòng có đi qua khu vực phòng khám, phòng đẻ, phòng mổ và nằm ở phòng 607, nhà 6 tầng mới xây (Trung tâm sơ sinh) của bệnh viện...
Trong tháng 3/2020, tại Hải Phòng có 380 bệnh nhân đến khám, điều trị tại Bệnh viện Bạch Mai (Hà Nội), chưa tính đến lượng lớn người nhà đi trông và người thân đến thăm bệnh nhân.
Hiện nay, 92% trong số 140.000 bệnh nhân HIV/AIDS đang điều trị ARV hiện nay ở Việt Nam không có khả năng lây nhiễm HIV cho người khác qua đường tình dục.