Giám đốc Sở Y tế tỉnh Đồng Nai Lê Quang Trung cho biết Sở đang phối hợp cùng các địa phương thực hiện rà soát, chấn chỉnh nghiêm túc các hàng quán không đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm.
Tính đến ngày 21/7, toàn tỉnh Đồng Nai ghi nhận 13.119 ca mắc sốt xuất huyết phải nhập viện; trong đó trẻ em dưới 15 tuổi là 7.724 ca, chiếm 59%, tăng 209% so với cùng kỳ năm 2021.
Để sớm phát hiện các ca F0 trong cộng đồng, đồng thời hạn chế nguy cơ lây nhiễm chéo khi lấy mẫu xét nghiệm, Sở Y tế Đồng Nai khuyến khích tất cả người dân, hộ gia đình tự test nhanh tại nhà.
Trên địa bàn 4 xã Gia Kiệm, Gia Tân 1, Gia Tân 2, Gia Tân 3 và một số xã khác của huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai có nhiều trường hợp F1, F2, nên nguy cơ cao lây lan dịch bệnh ra các địa phương khác.
Theo Chủ tịch UBND thành phố Biên Hòa, thành phố đang khẩn trương xây dựng kịch bản để xử lý tình huống khi thành phố có số lượng F1 tăng đột biến, từ 200-500 trường hợp, thậm chí 1.000 trường hợp.
Chiều 10/3, ông Dương Hồng Danh, Chánh Thanh tra Sở Y tế tỉnh Đồng Nai cho biết đơn vị vừa tiến hành xử phạt hành chính 76 triệu đồng với cơ sở IE Health Life, phường Quyết Thắng, thành phố Biên Hòa.
Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) có công văn đề nghị Sở Y tế tỉnh Đồng Nai điều tra, xác định rõ nguyên nhân vụ ngộ độc thực phẩm tại bếp ăn tập thể của Công ty Chánh Ích.