Sôi động giải lướt ván buồm tại Bình Thuận

Vận động viên Chris Pressler của Áo đã xuất sắc vượt qua nhiều đối thủ nổi tiếng để đoạt giải nhất Giải lướt ván buồm Việt Nam Fun Cup lần thứ X - 2009 trong khi hai vị trí tiếp theo thuộc về hai vận động viên Việt Nam.

Vận động viên Chris Pressler của Áo đã xuất sắc vượt qua nhiều đối thủ nổi tiếng để đoạt giải nhất Giải lướt ván buồm Việt Nam Fun Cup lần thứ X - 2009 trong khi hai vị trí tiếp theo thuộc về hai vận động viên Việt Nam.
 
Giải nhì thuộc về Nguyễn Thanh Đồng trong khi Nguyễn Thành Tâm chiếm vị trí thư ba. Giải tư thuộc về Remi Vila của Pháp.
 
Nội dung của nữ kết thúc với chiến thắng của vận động viên đến từ Đức- Sandra Wolf; giải nhì thuộc về Sylvier (Pháp); Kerstin Reiger và Lucy Maher đều của Australia đoạt giải ba và tư.
 
Thời tiết thuận lợi đã khiến cho giải diễn ra hấp dẫn, thu hút nhiều vận động viên chuyên nghiệp, bán chuyên nghiệp quốc tế tham gia.
 
Có 35 vận động viên (7 nữ) đến từ 11 quốc gia gồm Việt Nam, Pháp, Anh, Singapore, Nga, Đức... tranh tài trong 2 ngày thi đấu, kết thúc ngày 21/2 tại Câu lạc bộ lướt ván buồm Jibe’s Beach, Hàm Tiến, Thành phố Phan Thiết (Bình Thuận).
 
Các vận động viên thi đấu ở 2 nội dung nam, nữ. Thể thức thi đấu cự ly 3.200m, quay vòng số 8 (2 vòng đôi); vận động viên sẽ bị loại sau 2 vòng đua.
 
Cùng với giải thi đấu lướt ván buồm, nhân dịp này, câu lạc bộ Jibe’s Beach tổ chức thi biểu diễn loại hình lướt ván diều với sự tham gia của nhiều vận động viên nổi tiếng đến từ nhiều quốc gia khác nhau trên thế giới.
 
Ban tổ chức cho biết, toàn bộ bộ số tiền thu lệ phí từ các vận động viên sẽ được trao cho Trại mồ côi, Trường Khuyết tật và Khiếm thị huyện Hàm Tân (Bình Thuận)./.
 
(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục