Theo Phó Cục trưởng các vấn đề kinh tế-Bộ Ngoại giao Nhật Bản Tsutomu Koizumi, Việt Nam được đánh giá cao trong nỗ lực thực hiện trọng trách của nền kinh tế đóng vai trò chủ trì Hội nghị APEC.
Giám đốc Điều hành Ban Thư ký Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á-Thái Bình Dương (APEC) khẳng định: "APEC đang đạt được tiến triển tốt trong bốn ưu tiên hợp tác năm 2017 mà Việt Nam đề xuất.
Việc Việt Nam tổ chức thành công Hội nghị lần thứ nhất các quan chức cao cấp APEC 2017 và các cuộc họp liên quan đã tạo tiền đề tốt để triển khai các hoạt động tiếp theo của Năm APEC 2017.
Tiếp tục phiên họp, chiều 2/3, các đại biểu dự SOM 1 đã thảo luận các biện pháp thúc đẩy hội nhập kinh tế khu vực, trong đó có thúc đẩy các bước nhằm đạt được Mục tiêu Bogor.
Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn cho biết với tư cách là nước chủ nhà, Việt Nam đã chủ động nắm bắt các xu hướng, quan tâm chung của khu vực và quốc tế để đưa vào nghị trình APEC.
Ngày 27/2, tại thành phố Nha Trang (Khánh Hòa), Hội nghị lần thứ nhất các quan chức cao cấp Diễn đàn hợp tác kinh tế châu Á-Thái Bình Dương và các cuộc họp liên quan bước vào ngày làm việc thứ 10.
Đánh giá vai trò của nông nghiệp trong tăng trưởng bền vững và bao trùm, ông Bayu Krinamurthi đến từ Indonesia cho rằng nông nghiệp có sự gắn bó mật thiết với tăng trưởng bao trùm.
Trong Hội nghị các quan chức cao cấp APEC SOM 1 ở Nha Trang, ngày 24/2, trong cuộc họp Nhóm công tác về y tế, các đại biểu đánh giá cao chủ đề và những ưu tiên do chủ nhà Việt Nam đưa ra.
Hơn 50 đại biểu đại diện cơ quan hải quan các nền kinh tế thành viên APEC tham gia Phiên họp lần thứ nhất của Tiểu ban về Thủ tục hải quan (SCCP), diễn ra từ 21-23/2, tại Nha Trang.
Hơn 390 đại biểu đại diện các nền kinh tế thành viên APEC cùng một số tổ chức quốc tế và khu vực đã tham dự các cuộc họp, hội thảo và đối thoại chính sách của tám Nhóm công tác APEC.