Chiêm ngưỡng vẻ đẹp hùng vĩ và thơ mộng của hồ Hòa Bình
Giữa miền núi non trùng điệp của Tây Bắc, nơi dòng sông Đà hùng vĩ được ngăn dòng để xây dựng công trình thủy điện mang tầm vóc thế kỷ, hồ Hòa Bình hiện lên như một bức tranh sơn thủy khổng lồ.
Giữa miền núi non trùng điệp của Tây Bắc, nơi dòng sông Đà hùng vĩ được ngăn dòng để xây dựng công trình thủy điện mang tầm vóc thế kỷ, hồ Hòa Bình hiện lên như một bức tranh sơn thủy khổng lồ.
Lực lượng chức năng đã vận chuyển quả bom từ vị trí thu gom tại ven bờ sông Đà thuộc khu 1, xã Tu Vũ (Phú Thọ) đến thao trường huấn luyện Yên Mông với cự ly vận chuyển khoảng 30km để tiến hành hủy nổ.
Năm học mới đang đến gần, thầy trò xóm Ngòi (xã Mường Hoa, Phú Thọ) vẫn ngày ngày vượt sông tìm con chữ, gửi gắm niềm tin về cây cầu kiên cố trong tương lai để hành trình đến lớp bớt gian nan.
Tối 23/6/2026, Ủy ban Nhân dân tỉnh Hòa Bình tổ chức lễ cầu ngư, thả hoa đăng trên sông Đà, kết nối truyền thống và hiện đại, nhằm lan tỏa thông điệp về một Hòa Bình cởi mở, năng động và giàu bản sắc.
Ngày 19/5, lực lượng làm nhiệm vụ phát hiện, trục vớt 112 vật nổ, bom đạn tồn sót sau chiến tranh tại khu vực lòng sông Đà; toàn bộ các vật nổ được phát hiện đều ở trong tình trạng đặc biệt nguy hiểm.
Lễ hội với mục tiêu thúc đẩy phát triển sản xuất ngành thủy sản và các sản phẩm từ cá, tôm sông Đà; đẩy mạnh quảng bá, khẳng định thương hiệu có bản quyền gắn với sản phẩm nông nghiệp.
Vào mùa nước nổi, sông Đà trải dài như một bức tranh phong cảnh hữu tình với khung cảnh lòng hồ xanh biếc, núi non trùng điệp cùng những bản làng của đồng bào dân tộc Thái sinh sống ven sông.
Chủ tịch UBND tỉnh Điện Biên nhấn mạnh lễ hội là cơ hội để Mường Lay bứt phá, khai thác tiềm năng du lịch của lòng hồ thủy điện sông Đà, hướng tới xây dựng thị xã thành điểm đến hấp dẫn vùng Tây Bắc.
Cầu Pa Phông nằm ở xã Huổi Só (Tủa Chùa, Điện Biên) bắc qua lòng hồ thủy điện Sơn La, không chỉ là điểm giao thông quan trọng mà còn là điểm check-in yêu thích của nhiều du khách khi đến Điện Biên.
Khoảng 9 giờ 50 ngày 26/8, tổ công tác phát hiện phương tiện thủy số VP-23xx đang hút cát từ lòng sông Đà lên bơm vào các khoang chứa của tàu chở biển số TH-14xx.
Chính quyền địa phương đã cắm biển cảnh báo nguy hiểm cấm tắm, tuyên truyền, thành lập đội tuần tra, kiểm tra... nhưng người dân vẫn bất chấp nguy hiểm, rủ nhau tắm sông hằng ngày.
Ông An Văn Minh có hành vi khai khoáng sản trái phép trên sông Đà, xã Tinh Nhuệ, huyện Thanh Sơn, tỉnh Phú Thọ, vừa bị Ủy ban Nhân dân tỉnh xử phạt hành chính với tổng số tiền hơn 1,3 tỷ đồng.
Các đơn vị sẽ khẩn trương triển khai thi công chống xói trụ cầu Trung Hà để hoàn thành trước ngày 23/1 tới đây nhằm đảm bảo khả năng chịu lực của trụ cầu.
Mực nước sông Hồng (đoạn qua cầu Văn Lang) tại Phú Thọ xuống thấp khiến hoạt động giao thông vận tải đường thủy tê liệt.