Sri Lanka phát hiện mỏ khí đốt đầu tiên ngoài khơi

Tổng thống Sri Lanka ngày 2/10 cho biết nước này đã phát hiện những mỏ khí tự nhiên đầu tiên được tìm thấy ở độ sâu 4.300m dưới biển.
Tổng thống Sri Lanka, Mahinda Rajapakse ngày 2/10 cho biết nước này đãphát hiện những mỏ khí tự nhiên đầu tiên ở ngoài khơi bờ biển nước này.

Cairn India, công ty thăm dò trong khu vực này, đã thông báo với chínhquyền Sri Lanka về phát hiện trên khi công ty tiến hành khoan thăm dò tài nguyêntại khu vực đáy biển thuộc lòng chảo Mannar. Mỏ khí trên được tìm thấy ở độ sâu4.300m dưới biển.

Khu vực phát hiện mỏ khí nằm ở sát phía Nam lòng chảo Cauvery nhiều dầu mỏcủa Ấn Độ. Công ty cũng cho biết cần tiến hành khoan thêm trước khi có thể khaithác kinh doanh mỏ này.

Công ty Cairn India đã bắt đầu khoan thăm dò tại lòng chảo Manna sau khicác nghiên cứu địa chất cho thấy khả năng tồn tại các giếng dầu và khí tự nhiênở đây.

Từ năm 1971, người Nga đã tiến hành khoan thử lần đầu tiên tại đây nhưngkhông đạt kết quả và Chính phủ Sri Lanka đã ngừng các hoạt động thăm dò tại khuvực này cho đến khi Na Uy giúp tiến hành các nghiên cứu địa chất mới nói trêntrong thập kỷ qua.

Sri Lanka, nước hoàn toàn phụ thuộc vào nguồn dầu mỏ nhập khẩu, đã chophép Ấn Độ và Trung Quốc thăm dò khu vực này./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Hàng nghìn con gà trong trang trại gia cầm bên ngoài thị trấn Euroa đã bị tiêu hủy. (Nguồn: Getty Images)

Australia: Đợt bùng phát mới cúm gia cầm chủng H7N8

Chủng H7N8 từ chim hoang dã đã bắt đầu lây lan tại một trang trại gia cầm bên ngoài thị trấn Euroa thuộc bang Victoria, mặc dù trang trại đã áp dụng các biện pháp kiểm soát an toàn sinh học tốt nhất.