Abror Azimov, 29 tuổi, người Kyrgyzstan, lĩnh tù chung thân trong vụ đánh bom đẫm máu trên tàu điện ngầm ở thành phố St Petersburg năm 2017 khiến 15 người thiệt mạng.
Trưa 14/10 (giờ Hà Nội), đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam do Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân dẫn đầu đã đến Sân bay quốc tế Pulkuvo, thành phố Saint Petersburg, Liên bang Nga.
Trưa 14/10 (giờ Hà Nội), đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam do Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân dẫn đầu đã đến Sân bay quốc tế Pulkuvo, thành phố Saint Petersburg, Liên bang Nga.
Người phát ngôn của Ủy ban điều tra Liên bang Nga Svetlana Petrenko tuyên bố thiết bị nổ trong tàu điện ngầm ở thành phố St Petersburg có thể do một trong số hành khách kích hoạt.
Các nguồn tin điều tra cho biết vụ nổ xảy ra ngày 3/4 tại tại ga tàu điện ngầm ở thành phố Saint Petersburg là một vụ đánh bom liều chết, nghi phạm nằm trong nhóm Hồi giáo cực đoan tại Nga.
Cơ quan tình trạng khẩn cấp của Nga cho biết chỉ có duy nhất một vụ nổ trong một đoàn tàu ở giữa hai ga tàu thuộc hệ thống tàu điện ngầm của thành phố St Petersburg.
Chiều tối 3/4 (giờ Việt Nam), một vụ nổ đã xảy ra tại một trong những ga tàu điện ngầm Sennaya ở St Petersburg, Nga làm ít nhất 10 người thiệt mạng và 50 người bị thương.
Sáng 28/9, lễ hạ thủy tàu ngầm HQ-187 Bà Rịa-Vũng Tàu, tàu ngầm Kilo cuối cùng trong lô 6 chiếc thuộc lớp Varshavyanka Nga đóng cho Việt Nam, đã diễn ra ở St Petersburg.
Cuối tuần qua, một nhóm người Cossack (Cô dắc) tại một ngôi làng ở St Petersburg đã khánh thành một bức tượng đồng tôn vinh Tổng thống Nga Vladimir Putin.
Nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Phátxít Đức, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã viết một bài báo, kể lại câu chuyện về việc cha mẹ ông đã đối mặt với hiểm nguy như thế nào ở trận Leningrad.
Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết nước này sẵn sàng đàm phán với Nhật Bản về quần đảo tranh chấp ở Thái Bình Dương, song có thể Tokyo chưa sẵn sàng thương lượng.
Đêm 31/12/2013, chiếc tàu ngầm HQ 182 Hà Nội đã đến Cam Ranh, đánh dấu cột mốc mới trong việc xây dựng Hải quân Việt Nam chính quy, tinh nhuệ. Đây là chiếc đầu tiên trong số 6 chiếc tàu ngầm lớp Varshavyanka (tên quốc tế là Kilo) thuộc dự án 636 mà Nga đóng cho Việt Nam, theo hợp đồng được ký năm 2009,