Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ kiêm đặc phái viên của Washington Stephen Biegun cho rằng ngoại giao vẫn là con đường "tốt nhất" và "duy nhất" để giải quyết bế tắc hiện nay về vấn đề hạt nhân Triều Tiên.
Việc sớm nối lại đối thoại với Bình Nhưỡng là "cần thiết" để đạt được tiến bộ thực chất trong nỗ lực phi hạt nhân hóa hoàn toàn và hòa bình lâu dài trên Bán đảo Triều Tiên.
Ông Stephen Biegun ủng hộ sự hiện diện quân sự “đáng kể” của Mỹ ở Hàn Quốc nếu Washington và Seoul có thể thống nhất được về các vấn đề chia sẻ ngân sách quân sự và tương lai của liên minh.
Ngoại trưởng Nhật Bản Toshimitsu Motegi đã nhấn mạnh sự cần thiết phải tăng cường quan hệ đồng minh giữa hai nước trong môi trường an ninh đang thay đổi nhanh hơn bao giờ hết.
Các nhà khoa học đã tiến hành nghiên cứu đối với 31 thai phụ nhập viện do nhiễm SARS-CoV-2 và phát hiện virus này tồn tại trong nhau thai, dây rốn, âm đạo của thai phụ và sữa mẹ.
Chuyến công du của Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ Biegun tới Hàn Quốc và Nhật Bản được tiến hành sau khi xảy ra vụ nổ tại văn phòng liên lạc liên Triều ở biên giới giữa Hàn Quốc và Triều Tiên.
Ngoài bày tỏ sự ủng hộ với quan hệ hợp tác liên Triều và tái khẳng định Mỹ sẵn sàng nối lại đàm phán với Triều Tiên, Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ nhấn mạnh liên minh vững chắc giữa Washington và Seoul.
Phát biểu với báo giới sau hội đàm với Đặc phái viên Hàn Quốc, ông Biegun cho biết thêm Mỹ hoàn toàn ủng hộ Hàn Quốc thúc đẩy các mục tiêu hợp tác liên Triều cùng với Triều Tiên.
Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ Stephen Biegun kiêm đặc phái viên của Mỹ về vấn đề Triều Tiên, đã tới Seoul để tham gia các cuộc đàm phán phi hạt nhân hóa Triều Tiên
Nếu diễn ra, đây sẽ là chuyến thăm đầu tiên tới Nhật Bản của một quan chức cao cấp trong Chính phủ Mỹ kể từ tháng 3/2020, khi dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19 bắt đầu lan rộng ở Nhật Bản.
Tham dự cuộc điện đàm đa phương do Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ Stephen Biegun khởi xướng có đạo diện cấp cao từ Ấn Độ, Australia, Hàn Quốc, Việt Nam, New Zealand và Nhật Bản.
Đặc phái viên hạt nhân Hàn Quốc và Mỹ đã trao đổi ý kiến về phương án phối hợp Hàn-Mỹ để phi hạt nhân hóa hoàn toàn và xây dựng hòa bình lâu dài trên bán đảo Triều Tiên.
Sự thăng tiến của ông Biegun đồng nghĩa với việc ông sẽ tiếp quản vị trí quyền Ngoại trưởng Mỹ nếu Ngoại trưởng đương nhiệm Mike Pompeo rời khỏi cương vị để chạy đua giành một ghế tại Thượng viện
Căng thẳng đã gia tăng gần đây sau khi Triều Tiên tiến hành một loạt vụ thử vũ khí và gay gắt khẩu chiến với Tổng thống Mỹ, làm dấy lên lo ngại rằng hai nước này có thể quay lại chủ trương xung đột.
Trong chuyến thăm này Hàn Quốc, ông Biegun dự kiến gặp ông Lee Do-hoon và các quan chức cấp cao nước chủ nhà để vạch kế hoạch đưa Triều Tiên quay trở lại bàn đàm phán.
Ủy ban Đối ngoại Thượng viện Mỹ đã xác nhận việc đề cử đối với ông Biegun và chuyển quyết định này tới một cuộc bỏ phiếu với đầu đủ các thành viên của Thượng viện.
Đại diện đặc biệt của Mỹ về Triều Tiên cho biết tại thời điểm này đàm phán chưa đạt được tiến triển như mong muốn song ông khẳng định Mỹ vẫn chưa và sẽ không từ bỏ đàm phán.
Đặc phái viên về Triều Tiên Stephen Biegun sẽ thay thế ông John Sullivan trở thành nhân vật số 2 của Bộ Ngoại giao Mỹ, sau khi ông này được bổ nhiệm làm Đại sứ Mỹ tại Nga.
Ông Stephen Biegun, người đảm nhận vai trò hiện tại từ tháng 8/2018, nhiều khả năng sẽ được Tổng thống Mỹ Donald Trump bổ nhiệm làm Thứ trưởng Ngoại giao ngay trong tuần này.