Người phát ngôn Bộ Chỉ huy châu Âu của Mỹ, Đại úy Danny Hernandez cho biết các máy bay quân sự Nga đã nhiều lần bay gần một tàu khu trục của Hải quân Mỹ ở Biển Đen hôm 10/2.
Các máy bay tiêm kích MiG-31 và máy bay ném bom Su-24 đặt tại vùng Urals và Tây Siberia đã được tập kết đến khu vực Perm để phục vụ các cuộc diễn tập quân sự của Nga.
Nga có thể đề nghị Thổ Nhĩ Kỳ thiết lập một cơ chế riêng để tránh các vụ đụng độ tương tự như vụ máy bay quân sự Su-24 bị Thổ Nhĩ Kỳ bắn hạ hồi tháng 11/2015.
Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan tuyên bố trong cuộc gặp với người đồng cấp Nga Vladimir Putin, hai nhà lãnh đạo này dự định sẽ thảo luận về hợp tác kinh tế song phương và cuộc khủng hoảng.
Sputnik dẫn nguồn Hurriyet Daily News cho biết, Cựu Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ Ahmet Davutoglu nói rằng ông đã ra lệnh bắn hạ máy bay ném bom Su-24 của Nga vào tháng 11 năm ngoái.
Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ Binali Yildirim ngày 13/7 khẳng định mục tiêu lớn nhất và không thể thay đổi của Thổ Nhĩ Kỳ hiện nay là phát triển quan hệ tốt đẹp với Syria và Iraq.
Các lợi ích kinh tế, chính trị đan xen đã buộc Nga và Thổ Nhĩ Kỳ không thể tiếp tục leo thang căng thẳng mà phải bắt tay nhau sau gần một năm xảy ra vụ Thổ Nhĩ Kỳ bắn hạ máy bay Nga.
Các nguồn tin từ văn phòng Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ cho biết, Tổng thống nước này Tayyip Erdogan và Tổng thống Nga Vladimir Putin vừa có cuộc điện đàm "hết sức tích cực và hữu ích."
Theo nhà phân tích chính trị Anton Khashenko, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ đã "bất hòa với cả thế giới" và nay ông ấy đang tìm cách khôi phục mối quan hệ với Nga.
Thổ Nhĩ Kỳ thực hiện hoạt động "sửa sai" ngoại giao trong ngày 27/6, khi xin lỗi Nga vì bắn hạ một chiếc máy bay chiến đấu của nước này. Diễn biến mới đã thu hút sự quan tâm của các chuyên gia.
Hãng tin AP dẫn lời giới chức Mỹ cho biết một máy bay chiến đấu của Nga ngày 12/4 đã bay sát một tàu khu trục của Mỹ đang hoạt động trên Biển Baltic với độ cao cực thấp.
Ba tháng sau khi Ankara bắn hạ máy bay chiến đấu Su-24 của Moskva, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan đã cáo buộc Nga tiếp tục xâm phạm không phận nước này.
Khi căng thẳng dần leo thang giữa Nga và Thổ Nhĩ Kỳ, Tổ chức hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) đã cảnh cáo Ankara rằng họ sẽ không tham gia vào một cuộc chiến do Thổ Nhĩ Kỳ châm ngòi.
Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan cho biết quan hệ giữa nước này và Nga chưa hoàn toàn bị đổ vỡ và quan hệ giữa 2 nước vẫn đang diễn ra trên nhiều lĩnh vực.