Từ hình ảnh mà lực lượng Cảnh sát Giao thông trích xuất, tài xế Phạm Văn Đ đã thừa nhận trong lúc lái xe sử dụng điện thoại để lướt TikTok với mục đích giải trí.
Để có thể giảm được stress tại nơi làm việc, bạn nên tăng cường giao tiếp với đồng nghiệp, hình thành thói quen nghỉ ngơi, giảm thời gian sử dụng điện thoại.
Nguyên Thiếu tá Đỗ Tiến Dũng, Đội trưởng trại tạm giam Long Tuyền, cùng cán bộ cấp dưới tên là Đạt, đã có vi phạm khi tạo điều kiện cho người bị tạm giam, tạm giữ sử dụng điện thoại để gọi ra ngoài.
Mới đây, Bệnh viện Bạch Mai đã tiếp nhận và điều trị cho một nam bệnh nhân 23 tuổi bị mất thị lực, cháy loang lổ toàn thân và tổn thương nhiều cơ quan vì bị tai nạn do dùng điện thoại khi đang sạc.
Sử dụng điện thoại lúc lái xe là một trong những nguyên nhân hàng đầu gây tai nạn, nhưng không phải ai cũng nhận thức được thói quen vừa đi đường vừa xem điện thoại để lại hậu quả khôn lường.
Nhằm giảm các vụ tai nạn đáng tiếc xảy ra, Hội đồng Khách bộ hành tại Australia đề xuất hình phạt nghiêm khắc dành cho người đi bộ sử dụng điện thoại khi đang băng qua đường.
Có tới 75% người Việt cầm điện thoại trong 15 phút sau khi thức dậy và chỉ 7% không dùng điện thoại tới 2 tiếng sau khi thức giấc. Smartphone đã trở thành một phần thiết yếu trong đời sống chúng ta.
Theo một nghiên cứu của Hiệp hội các nhà cung cấp dịch vụ mạng di động toàn cầu (GSMA), công bố ngày 27/2, vào cuối năm nay, dự kiến hơn 5 tỷ người trên thế giới sẽ sở hữu điện thoại di động.