Sứ mệnh của Giải thưởng Khoa học VinFuture đã chạm đến trái tim con người

HÀ NỘI, VIỆT NAM – Media OutReach – Ngày 19 tháng 1 năm 2022 – Giải thưởng VinFuture (VinFuture Prize) đã truyền cảm hứng sâu sắc cho tất cả các nhà khoa học tham gia và sẽ là một bước ngoặt quan trọng để đưa Việt Nam lên bản đồ khoa học thế giới và […]

HÀ NỘI, VIỆT NAM – Media OutReach – Ngày 19 tháng 1 năm 2022 – Giải thưởng VinFuture (VinFuture Prize) đã truyền cảm hứng sâu sắc cho tất cả các nhà khoa học tham gia và sẽ là một bước ngoặt quan trọng để đưa Việt Nam lên bản đồ khoa học thế giới và tôn vinh những người tiên phong, sẵn sàng đi xa hơn để tạo ra những đột phá khoa học – những người có trí tò mò không ngừng nghĩ rằng cần phải có tư duy đột phá.

Buổi giao lưu giữa Hội đồng Giải thưởng và Hội đồng Sơ khảo Giải thưởng VinFuture diễn ra vào sáng ngày 18/1/2022

Giải thưởng “Vì cộng đồng”

Buổi giao lưu giữa Hội đồng Giải thưởng và Hội đồng Sơ khảo Giải thưởng VinFuture với công chúng đã diễn ra vào sáng ngày 18/1/2022 tại Trung tâm Hội nghị Almaz, Hà Nội. Tại đây, khi đề cập về hành trình đến với VinFuture, Giáo sư Albert P. Pisano (Đại học California, San Diego, Mỹ), đồng Chủ tịch Hội đồng Sơ khảo Giải thưởng VinFuture đã chia sẻ về lần đầu tiên được nghe về VinFuture như sau: “Ý tưởng đầu tiên trong đầu tôi là chúng tôi hiếm khi thấy một giải thưởng có thể ghi nhận sự tận tâm như vậy của các nhà khoa học, kể từ khi ý tưởng được hình thành cho đến khi được hiện thực hóa và tác động đến hàng triệu người, như với VinFuture”.

Theo Giáo sư Richard Henry Friend, Chủ tịch Hội đồng Giải thưởng VinFuture, ông vẫn nhớ như in sự “phấn khích” khi nghe về VinFuture. Giáo sư Richard Henry Friend, xác nhận rằng, chất lượng của những người tham gia là tuyệt vời, và vượt quá tiêu chuẩn mong đợi.

Giáo sư Nguyễn Thục Quyên, Đại học California (Mỹ), đồng Chủ tịch Hội đồng Sơ khảo Giải thưởng VinFuture chia sẻ: “Với tôi, đây không đơn thuần chỉ là một quỹ giải thưởng, đó là giải thưởng dành cho người Việt Nam”.

Giáo sư Quyền bị thuyết phục bởi thực tế là công nghệ trên toàn thế giới không thay đổi được cuộc sống của nông dân và người lao động nghèo. Sinh ra tại một ngôi làng nhỏ ở Việt Nam, nơi không có điện trong suốt 16 năm, nên bà cô hiểu rõ điều này hơn ai hết. Vì thế, bà muốn đóng góp một ý tưởng khoa học có thể đến được với số đông, đặc biệt là người nghèo.

Giáo sư Nguyễn Thục Quyên không giấu được niềm hạnh phúc khi thấy có gần 600 đề cử vào vòng sơ khảo của giải thưởng. Bà Quyên phát biểu: “Sứ mệnh của giải thưởng đã chạm đến trái tim của nhiều người. Có rất nhiều ứng cử viên đến từ nhiều châu lục khác nhau”.

“Nếu chúng ta không gõ, không có cửa nào được mở ra”

Một phần rất được chờ đợi của buổi giao lưu là những câu chuyện của các “vị giám khảo” nổi tiếng và uyên bác về cách họ tạo ra những đột phá trong lĩnh vực công nghệ.

Hành trình của các giáo sư đều xuất phát từ một điều đơn giản: “sự tò mò”. Bà Nguyễn Thục Quyên rất yêu thích văn học và lịch sử, nhưng chỉ khi bước sang tuổi 25, bà mới tìm thấy tiếng gọi đích thực của mình trong một giờ học khoa học.

Bà Quyên nhận định: “Mục đích của khoa học suy cho cùng là sự tò mò, khám phá và là hành trình để bước tiếp. Vẻ đẹp của khoa học ban đầu đến từ hành động bước ra khỏi vùng an toàn của bạn, đủ can đảm để chạy và bước vào một vùng mới. Nếu chúng ta không gõ cửa, sẽ không có cánh cửa nào được mở ra. Không ai có thể ngăn cản chúng ta ước mơ và vươn tới những ước mơ ở trên cao”,

Còn Giáo sư Albert P. Pisano tình cờ gặp một người họ hàng làm ly, cốc từ các chất liệu khác nhau, điều này đã khơi dậy trí tò mò và những bước đầu tiên trong lĩnh vực khoa học của ông. Giáo sư Albert P. Pisano cho rằng, giải thưởng này là một bài học quý cho tất cả mọi người, để các nhà khoa học có thể thể hiện tiềm năng của mình, bày tỏ tình yêu thương với con người và tự tin vào con đường mình chọn.

Giáo sư Đặng Văn Chí, Viện Nghiên cứu ung thư Ludwig, thành viên Hội đồng Giải thưởng VinFuture, kể câu chuyện về lần “thay đổi 180 độ” của mình khi đưa ra “một câu hỏi chưa bao giờ được đặt ra”.

Giáo sư Chí nhận xét: “Lúc đầu, có thể nghi ngờ những câu hỏi này; một số câu hỏi có thể sai, nhưng điều quan trọng là trong số rất nhiều câu hỏi sai, sẽ có một câu hỏi đúng”,

Giáo sư Richard Henry Friend phát biểu: “Chúng ta cần diễn đàn để cùng nhau khám phá và tạo ra một văn hóa “có thể làm được” để truyền cảm hứng cho giới trẻ. Các tài năng cần được truyền cảm hứng, được ủy quyền và chúng ta phải không ngừng khám phá. Chúng ta không được đánh giá những người trẻ khi họ đang đi trên những con đường khác nhau của họ. Điều cốt yếu là chúng ta cần xây dựng văn hóa tôn trọng giáo dục và đào tạo, để khuyến khích học sinh đi lại tự do, có định hướng đúng đắn. Chúng có thể nằm ngoài các tiêu chuẩn thông thường, miễn là chúng thành công”.

Giáo sư Richard Henry Friend nhấn mạnh: “Đây là sự kiện duy nhất có tác động tích cực đến Việt Nam và toàn thế giới”.

Tuần lễ Khoa học – Công nghệ VinFuture sẽ có thêm ba sự kiện chính

– Ngày 19/1 là tọa đàm “Khoa học vì cuộc sống” 

– Ngày 20/1 vào lúc 20h10 là lễ trao Giải thưởng VinFuture lần thứ nhất tại Nhà hát Lớn Hà Nội và sẽ được truyền hình trực tiếp trên VTV1 và các kênh truyền thông xã hội trong nước và quốc tế khác

– Ngày 21/1 giao lưu cùng các chủ nhân của Giải thưởng VinFuture.

Để đảm bảo an toàn cho sự kiện tầm cỡ thế giới này, Ban tổ chức luôn tiến hành các quy trình kiểm soát và xét nghiệm đối với COVID-19 trong những điều kiện hết sức nghiêm ngặt.

#VinFuture

Media OutReach hoàn toàn chịu trách nhiệm về nội dung của thông báo này.

Tin cùng chuyên mục