Sức hút trái ngược của vé xem đội tuyển Việt Nam thi đấu tại Mỹ Đình

Vé xem trận Việt Nam-Nhật Bản hết chóng vánh chỉ sau 15 phút mở bán trong khi vé của trận Việt Nam-Saudi Arabia được bán chậm hơn và vẫn còn để người hâm mộ lựa chọn sau gần 3 tiếng đồng hồ.
Khán giả chỉ dành sự quan tâm nhất định cho trận đấu giữa tuyển Việt Nam và Nhật Bản sắp tới.
Khán giả chỉ dành sự quan tâm nhất định cho trận đấu giữa tuyển Việt Nam và Nhật Bản sắp tới.

Sáng nay (27/10), Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) đã chính thức mở bán vé xem trận đấu của tuyển Việt Nam với Nhật Bản và Saudi Arabia tại vòng loại thứ ba World Cup 2022 khu vực châu Á trên sân Mỹ Đình trong tháng 11 tới. 

Kênh bán vé qua ứng dụng duy nhất VinID mở đồng thời cho hai trận đấu vào lúc 10 giờ sáng và được số đông người hâm mộ chờ đợi để sẵn sàng mua vé ngay thời điểm mở bán. 

Tuy nhiên, khán giả chỉ dành sự quan tâm nhất định cho trận đấu giữa tuyển Việt Nam và Nhật Bản trong khi thờ ơ với cặp đấu còn lại. 

"Cháy vé" trận đấu Việt Nam-Nhật Bản 

Chỉ sau 5 phút mở bán, vé xem trận Việt Nam-Nhật Bản với mệnh giá cao nhất 1,2 triệu đồng đã hết. Thêm 10 phút nữa, toàn bộ vé trận đấu này đã được bán hết cho người hâm mộ. 

Ghi nhận của Báo điện tử VietnamPlus, sức hút của trận đấu này rất lớn nên được hầu hết mọi người đều "nhắm" vào để nhanh chóng có thể sở hữu được tấm vé vào sân sau bao ngày mong ngóng. Trái ngược với không khí này, trận cầu cũng của đội tuyển Việt Nam nhưng với đối thủ Saudi Arabia lại không được "chào đón," dù cũng được mở bán cùng giờ. 

Chia sẻ trong phiên bán vé sáng 27/10, anh Nguyễn Quang Huy (32 tuổi, Hà Nội) nói: "Tôi xác định mua vé để tặng người quen. Tôi chủ động mua vé trận đấu có Nhật Bản vì nghĩ sẽ hay hơn trận còn lại. Tôi nghĩ trận đấu với Saudi Arabia không hấp dẫn bằng và cũng không thấy đội bóng này quá nổi tiếng. Đây có lẽ cũng là tâm lý chung của người hâm mộ nên rất khó khăn để mua được trận Việt Nam-Nhật Bản." 

Sức hút trái ngược của vé xem đội tuyển Việt Nam thi đấu tại Mỹ Đình ảnh 1Hình ảnh trái ngược của phiên bán vé trận đấu giữa tuyển Việt Nam với Nhật Bản, Saudi Arabia.

Chính vì thế, theo ghi nhận đến thời điểm cuối giờ sáng, vé xem trận Việt Nam-Saudi Arbia mới chỉ hết hai mệnh giá cao nhất sau 2 tiếng mở bán. Tới trưa nay, lượng vé xem trận đấu này với mức 500.000 và 700.000 vẫn còn khá nhiều. 

Ngay cả khi mua hai mệnh giá vé cao nhất của trận đấu trên, người hâm mộ cũng không gặp phải tình trạng giật, chậm và nghẽn ứng dụng như khi mua vé trận Việt Nam-Nhật Bản, bởi không có nhiều lượng truy cập cùng lúc. 

Tâm lý sợ dịch bệnh, nhiều người không tới sân cổ vũ 

Tình trạng quá tải khi bán vé trận Việt Nam-Nhật Bản trong sáng nay có xảy ra nhưng nhìn chung không bằng những trận đấu trước của đoàn quân huấn luyện viên Park Hang-seo tại Mỹ Đình như ở AFF Cup 2018. 

Tâm lý chung của nhiều người hâm mộ hiện tại vẫn là lo ngại tình hình dịch bệnh phức tạp nên chọn cách không tới sân cổ vũ. 

Nhiều hội cổ động viên của đội tuyển Việt Nam cũng cho biết không còn đông đảo lực lượng ở những trận đấu tới khi nhiều người chủ động ở nhà theo dõi vì còn sợ COVID-19. 

Đây cũng là một phần lý do khiến trận đấu Việt Nam-Saudi Arabia không được quá quan tâm khi vốn ít sức hút hơn cặp còn lại. 

Nhiều khán giả chọn ở nhà theo dõi đội tuyển Việt Nam vì lo ngại dịch bệnh. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)

Bên cạnh đó, khán giả tới sân phải thực hiện hàng loạt biện pháp phòng chống dịch như tiêm đủ hai mũi vaccine, xét nghiệm PCR... 

Trong số này, công tác xét nghiệm sẽ khiến người xem mất thêm một khoản tiền không nhỏ nữa với chi phí trung bình khoảng 700.000 đồng. Cộng số này với giá vé, người hâm mộ phải chi quá nhiều để theo dõi đội tuyển Việt Nam tại Mỹ Đình, hơn hẳn những đợt trước đây.

Ở thời điểm dịch bệnh gây ảnh hưởng về kinh tế, không nhiều người chọn bỏ ra số tiền lớn, mạo hiểm tới sân vận động có 12.000 người để theo dõi bóng đá. 

Mua vé online vẫn gặp lỗi thanh toán  

Ở diễn biến khác, công tác mở bán qua duy nhất qua ứng dụng VinID không gây khó khăn cho người hâm mộ với thao tác đơn giản, dễ thực hiện. 

Tuy nhiên, không phải ai cũng có thể "chen chân" vì số đông người hâm mộ cùng truy cập một lúc. 

Đợt mở bán vừa xong không ghi nhận những tình trạng "tắc nghẽn" nặng vì số lượng người hâm mộ quan tâm và mua vé không quá cao, song tình trạng bị thoát ra, không kịp chốt đơn vẫn còn. 

Dù hệ thống đã báo rằng có thể chọn một cặp vé nhất định và đợi thanh toán song người mua vẫn gặp lỗi thanh toán. 

Nếu khán giả đã nạp tiền sẵn vào ứng dụng qua nền tảng ví điện tử của VinID sẽ có thao tác nhanh hơn những người thanh toán bằng phương thức khác như qua thẻ tín dụng, thẻ ghi nợ nội địa...

Nhưng việc mua vé xem đội tuyển nhìn chung vẫn còn "nhẹ nhàng" hơn với việc mua vé vào buổi diễn của ca sỹ nổi tiếng.

Ứng dụng mua vé bóng đá được VinID và VFF kết hợp giảm thiểu đi đáng kế những vấn đề còn bất cập so với kiểu truyền thống những năm qua./. 

Sức hút trái ngược của vé xem đội tuyển Việt Nam thi đấu tại Mỹ Đình ảnh 3Hình ảnh thanh toán thành công khi mua vé xem trận đấu của tuyển Việt Nam.
(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục