Tổng Thư ký NATO Jens Stoltenberg xác nhận liên minh này đang thảo luận việc mở lại kênh đàm phán chính thức với Nga sau khi mối quan hệ giữa hai bên bị "đóng băng".
Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Mevlut Cavusoglu cho biết nước này lấy làm tiếc về vụ bắn hạ máy bay Su-24 bởi Nga không chỉ là đối tác, mà còn là một đối tác quan trọng.
Tổng thống Nga Putin nhấn mạnh tinh thần đoàn kết cũng như truyền thống khắc phục khó khăn của người dân Nga, đồng thời khích lệ tinh thần binh sỹ làm nhiệm vụ tại Syria.
Theo người phát ngôn Bộ Quốc phòng Nga, khi bắn hạ máy bay Su-24, Thổ Nhĩ Kỳ biết chính xác thời gian và khu vực máy bay Nga thực hiện nhiệm vụ chiến đấu.
Thổ Nhĩ Kỳ bắt giữ 27 tàu buôn của Nga "do vấn đề về giấy tờ" để đáp lại hành động tương tự của Nga "đối với 8 tàu Thổ Nhĩ Kỳ" do căng thẳng sau vụ bắn hạ máy bay Su-24.
Việc phân tích hộp đen sẽ làm rõ đường bay và vị trí của chiếc máy bay khi bị bắn rơi, vốn là vấn đề mà Moskva và Ankara đang có những tuyên bố trái ngược nhau.
Thổ Nhĩ Kỳ đã triệu Đại sứ Nga tại Ankara, yêu cầu giải thích về vụ việc một thủy thủ Nga đã cầm tên lửa vác vai đứng trên tàu quân sự khi đi qua lãnh hải Thổ Nhĩ Kỳ.
Trang mạng WikiLeaks tiết lộ Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan đã lên kế hoạch bắn hạ máy bay chiến đấu Nga từ 6 tuần trước khi xảy ra vụ máy bay Su-24 bị bắn.
Đại diện thường trực của Nga tại NATO cho biết Moscow đã cung cấp cho NATO dữ liệu chứng minh rằng Ankara cố tình bắn hạ máy bay ném bom Su-24 của Nga hôm 24/11 vừa qua.
Bộ Quốc phòng Nga đã cử hành nghi lễ đón thi thể viên phi công lái chiếc máy bay ném bom Su-24 bị Thổ Nhĩ Kỳ tại sân bay quân sự Chkalovsky gần thủ đô Moskva.
Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov nêu rõ Tổng thống Putin "không có kế hoạch tham dự một cuộc gặp hay trao đổi cấp nguyên thủ nào với Tổng thống Edorgan" tại COP21.
Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ Ahmet Davutoglu đã bác bỏ mọi gợi ý rằng Ankara cần phải xin lỗi Moskva về vụ bắn hạ một máy bay ném bom Su-24 của Nga hồi tuần trước.
Người phát ngôn điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết nước này vẫn tiếp tục tiến hành không kích khủng bố gần biên giới với Thổ Nhĩ Kỳ sau vụ máy bay Su-24 bị bắn rơi.
Tổng thống Nga Putin đã ký sắc lệnh truy tặng danh hiệu Anh hùng nước Nga cho Oleg Peshkov - phi công thiệt mạng trong vụ máy bay Su-24 bị Thổ Nhĩ Kỳ bắn rơi hôm 24/11.
Đoạn video do phóng viên hãng ANNA-News ghi lại cảnh các máy bay trực thăng Mi-8 của Nga thực hiện nhiệm vụ giải cứu phi công Su-24 bị Thổ Nhĩ Kỳ bắn hạ trước đó.
Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu cho biết nước này sẽ triển khai hệ thống phòng thủ tên lửa S-400 tại căn cứ không quân Hmeymim ở Syria sau vụ máy bay Su-24 bị bắn hạ.
London đang lên kế hoạch tăng cường năng lực phòng vệ tại quần đảo Falklands trong bối cảnh Argentina cũng tuyên bố chủ quyền đối với quần đảo này và gọi nó là Malvinas.
Chuẩn Đô đốc Farhad Amiri, phó lãnh đạo tổ chức công nghiệp quốc phòng của các lực lượng vũ trang Iran cho biết không quân Iran đã lên kế hoạch tự sản xuất máy bay phản lực Mig-29.