Hãng thông tấn BNA của Bahrain đưa tin ông al-Khalifa qua đời tại bệnh viện Mayo Clinic ở Mỹ. Lễ mai táng sẽ được cử hành sau khi thi hài ông được đưa về quê hương và sẽ chỉ giới hạn người tham dự.
Chuyên gia Hokayem nhận định mặc dù phải đối mặt với những khó khăn trong việc đảm bảo lương thực và chăm sóc y tế, nhưng hệ thống chính trị của Liban lại có thể được củng cố một cách nghịch lý.
Truyền thông địa phương cho rằng quan hệ hợp tác giữa Israel với một số quốc gia Arab, chủ yếu là các quốc gia Hồi giáo dòng Sunni, là nhằm chống lại các mối đe dọa an ninh khu vực.
Theo một quan chức Saudi Arabia, kể từ cuộc cách mạng Iran năm 1979, Tehran đã tiến hành các hoạt động kích động nổi loạn, gây bất ổn và hỗn loạn trong khu vực.
Vụ tấn công trên diễn ra một tuần sau khi binh sỹ Iraq với sự yểm trợ của các cuộc không kích do Mỹ cầm đầu và những thành viên bộ lạc Sunni đã đánh bật IS ra khỏi Ramadi.
Quốc vương Qatar Tamim bin Hamad al-Thani đã bổ nhiệm ông Zayed al-Khayareen làm Đại sứ đặc mệnh toàn quyền đầu tiên của nước này tại Iraq trong 25 năm qua.
Tại tỉnh miền Tây Anbar, giao tranh ác liệt đã nổ ra giữa các lực lượng an ninh Iraq cùng lực lượng dân quân với các tay súng IS từ thành phố miền Nam Fallujah - thành trì của IS.
Cơ quan chức năng Iraq vừa phát hiện 12 hố chôn người tập thể chứa hài cốt của khoảng 1700 người tại Tikrit, được cho là bị Nhà nước Hồi giáo IS sát hại mùa Hè năm ngoái.
Di sản của cựu Tổng thống Iraq Saddam Hussein đã sống tiếp trong hàng ngũ điều hành cấp cao của Nhà nước Hồi giáo (IS), do các chỉ huy cao cấp nhất dưới thời ông này đang lãnh đạo IS.
Tổng thống Yemen Abdrabu Mansour Hadi yêu cầu phiến quân Houthi rời khỏi thủ đô Sanaa và các đồng minh của nhóm này phải chấm dứt chiếm đóng các cơ quan chính phủ.
Lần thứ 20 Quốc hội Liban không thể triệu tập được phiên họp để bầu tổng thống do chỉ có 55 trên tổng số 128 nghị sỹ có mặt, chưa đủ 2/3 số nghị sỹ theo quy định của Hiến pháp.